Chỉ còn kiểm soát một phần nhỏ Bakhmut, Ukraine sớm phản công?

Khánh Như
Khánh Như
28/05/2023 06:30 GMT+7

Tình hình thời tiết ở miền nam Ukraine trong tuần qua đã ấm áp hơn và khả năng cao một cuộc phản công của Ukraine sẽ sớm bắt đầu.

Dự đoán về đòn phản công của Ukraine càng thêm có cơ sở sau khi đài BBC ngày 27.5 công bố đoạn phỏng vấn, trong đó ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine, cho biết nước này đã sẵn sàng. Dù không nêu ngày cụ thể, ông Danilov nói một cuộc tấn công giành lại lãnh thổ sẽ diễn ra "ngày mai, ngày mốt hoặc trong một tuần". Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Ukraine "không có quyền mắc sai lầm" về quyết định này vì đây là "cơ hội lịch sử".

Ukraine đang rục rịch chuẩn bị phản công?

Quan chức này thừa nhận Kyiv hiện chỉ còn kiểm soát một phần nhỏ của TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk), nơi chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất trong xung đột. Trong khi đó, nhóm đánh lính đánh thuê Wagner cũng xác nhận đang rút khỏi TP để nhường lại mặt trận cho quân đội chính quy Nga sau khi tuyên bố chiến thắng ở đây. Dù vậy, ông Danilov nói rằng điều này không có nghĩa Wagner ngừng chiến đấu chống lại Ukraine, thay vào đó, lực lượng này đang tập trung ở 3 hướng khác.

Chỉ còn kiểm soát một phần nhỏ Bakhmut, Ukraine sớm phản công ? - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine

REUTERS

Trong một diễn biến khác, Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia). Theo đó, Hãng Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 26.5 cho biết, song không nêu bằng chứng, rằng Nga đang có kế hoạch mô phỏng cuộc tấn công nhà máy và sau đó thông báo rò rỉ phóng xạ. Tiếp đến, Nga sẽ thúc giục các tổ chức quốc tế đến Ukraine để kiểm tra tình hình. Điều này sẽ gián tiếp ngăn chặn hoạt động phản công của Kyiv.

Quan chức Mỹ nói Ukraine rất có thể đã tổ chức tấn công Điện Kremlin bằng UAV

Đáp lại thông tin trên, ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ở tỉnh Zaporizhzhia, đã cáo buộc ngược lại Ukraine, cho rằng chính Kyiv đang âm mưu khiêu khích tại nhà máy Zaporizhzhia để đổ lỗi cho Nga, và rút ngắn hoạt động thị sát của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), theo Hãng thông tấn TASS.

Trong một diễn biến khác, sau phiên họp bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 26.5 tại TP.Detroit (bang Michigan, Mỹ), các bên đã không ra được tuyên bố chung do chia rẽ liên quan vấn đề Ukraine. Cụ thể, theo đài Nippon News Network, Nga và Trung Quốc đã phản đối cách các nước khác dùng từ ngữ để mô tả chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Cùng ngày 27.5, TASS đưa tin Đại sứ quán Nga ở Washington tuyên bố rằng Nga và Belarus có quyền đảm bảo an ninh của chính họ, bao gồm việc hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân quân sự. "Chúng tôi đã ghi nhận những bình luận ngày càng thường xuyên hơn trong những ngày gần đây đến từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ, liên quan vấn đề hợp tác hạt nhân - quân sự Nga - Belarus. Họ một lần nữa cáo buộc chúng tôi có hành vi vô trách nhiệm và khiêu khích", cơ quan ngoại giao Nga viết trên Telegram và khẳng định: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng quyền chủ quyền của Nga và Belarus là đảm bảo an ninh bằng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết".

Xuồng không người lái Ukraine tấn công Nga được Mỹ hỗ trợ?

Đại sứ quán Nga khẳng định các biện pháp đang tiến hành đều tuân thủ luật pháp quốc tế và Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus, vì việc kiểm soát và quyết định sử dụng vẫn thuộc về phía Nga. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.