Chảo cơm chiên ‘khủng’ nhất thế giới

23/10/2015 20:38 GMT+7

(TNO) Các đầu bếp ở thành phố Dương Châu, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) hôm 23.10 đã chế biến chảo cơm chiên lớn nhất thế giới để mừng thành phố này được 2.500 năm tuổi, theo tờ Global Times .

(TNO) Các đầu bếp ở thành phố Dương Châu, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) hôm 23.10 đã chế biến chảo cơm chiên lớn nhất thế giới để mừng thành phố này được 2.500 năm tuổi, theo tờ Global Times.

Chảo cơm chiên phá kỷ lục ở Dương Châu - Ảnh chụp màn hình báo Global TimesChảo cơm chiên phá kỷ lục ở Dương Châu - Ảnh chụp màn hình báo Global Times
Vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương), một đại diện của tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đã xác nhận tổng khối lượng chảo cơm chiên nói trên là 4.192 kg, phá kỷ lục trước đó là 3.150 kg do các đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ chế biến vào năm 2014.
Cơm chiên Dương Châu là món ăn nổi tiếng nhất của thành phố này. Món ăn này được cho là đã ra đời vào thời nhà Thanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.