Yêu Tổ quốc mình

18/02/2015 23:01 GMT+7

Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12.2014) đã phát động phong trào lớn trong thanh niên cả nước 5 năm tới, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Mục tiêu là cổ vũ người trẻ rèn luyện mình thành công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh; cống hiến tốt nhất cho quê hương, đất nước...

Đại hội toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12.2014) đã phát động phong trào lớn trong thanh niên cả nước 5 năm tới, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Mục tiêu là cổ vũ người trẻ rèn luyện mình thành công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh; cống hiến tốt nhất cho quê hương, đất nước...  

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII - Ảnh: Ngọc Thắng
Phong trào được kỳ vọng sẽ lan tỏa, đi vào chiều sâu để thanh niên thi đua rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, văn hóa, nâng cao kiến thức và các kỹ năng cần thiết; đi đầu thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường; xung phong bảo vệ Tổ quốc; sống tự trọng và có trách nhiệm với bản thân qua việc lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiệt tình vào các hoạt động theo sở thích và nhu cầu do Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức...
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ, tổ chức thi đua yêu nước là cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước tiềm tàng trong mỗi người dân Việt Nam, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ đất nước. Người khẳng định: Hễ là người Việt Nam yêu nước thì phải thi đua, thi đua là yêu nước. Thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất. Những người thi đua là những người yêu nước nhất...
Tôi yêu Tổ quốc tôi 1Tham gia tình nguyện giúp đỡ người dân là cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước mình - Ảnh: Thanh Nam
2015 là năm đầy ắp những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mở đầu là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng; sau đó là những đợt hoạt động đầy ý nghĩa nhân 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm Đại thắng mùa Xuân - Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9... 2015 cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong bối cảnh nền kinh tế đất nước chuyển mình sau những năm tháng nỗ lực vượt khó, các chủ trương, chính sách, cơ chế mới về phát triển đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Dân chủ, công bằng xã hội được bảo đảm; an ninh quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại thu nhiều thành quả; quyết liệt đấu tranh với nạn tiêu cực, tham nhũng...
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước - Ảnh: Ngọc Thắng

Trong môi trường chính trị, kinh tế - xã hội thuận lợi như thế, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” càng có nhiều điều kiện để đạt được khởi đầu tốt đẹp, tạo đà cho những năm sau đó. Hơn 25 triệu người trẻ (từ 16 đến 30 tuổi) được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Sức mạnh thi đua yêu nước trong người trẻ là tiền đề quan trọng cho sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.

Để thanh niên có thể yên tâm, phấn khởi trong rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ trên các lĩnh vực đời sống cần được coi trọng; cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh vận cần được bổ sung; môi trường lành mạnh, tiến bộ từ không gian thật đến cuộc sống “ảo” dành cho người trẻ cần được lưu tâm phù hợp. Mặt khác, sự tham gia tích cực của các nguồn lực xã hội, các mạnh thường quân luôn là sự khuyến khích, động viên cho phong trào.
Lòng yêu nước trong lớp lớp thế hệ người trẻ một khi được cổ vũ, phát huy và tạo điều kiện, được thể hiện thông qua các hoạt động thi đua tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống sẽ tiếp nối truyền thống, ngày càng tạo ra những giá trị quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Đại hội lần 1Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 - Ảnh: Ngọc Thắng
Đúng 8 giờ sáng 29.12, phiên trọng thể 
 Đại hội lần 1Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 - Ảnh: Ngọc Thắng
Đúng 8 giờ sáng 29.12, phiên trọng thể 
 Đại hội lần 1Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 - Ảnh: Ngọc Thắng
Đúng 8 giờ sáng 29.12, phiên trọng thể chính thức của Đại hội đ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.