Trách nhiệm với môi trường sống của dân

18/06/2015 05:16 GMT+7

4 ngày sau khi cơn giông lốc bất ngờ, hủy diệt hàng loạt cây xanh và nóc nhà của người dân, đến chiều qua cơ quan chức năng của Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời về việc: đơn vị nào đã trồng những cây xanh còn nguyên bầu ni lông gai bị bật gốc ở Q.Long Biên.

4 ngày sau khi cơn giông lốc bất ngờ, hủy diệt hàng loạt cây xanh và nóc nhà của người dân, đến chiều qua cơ quan chức năng của Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời về việc: đơn vị nào đã trồng những cây xanh còn nguyên bầu ni lông gai bị bật gốc ở Q.Long Biên.

Thực ra chuyện đơn vị nào đã trồng những cây xanh một cách cẩu thả ấy, không quá quan trọng. Nhưng việc hàng trăm cây xanh được trồng trên đoạn đường mới, hiện đại, dài hơn cây số mà không ai biết là ai (ít nhất cho đến lúc này); công ty được giao quản lý nói để kiểm tra, nhưng sau 4 ngày vẫn chưa có kết quả, quận chỉ  thành phố, thành phố chỉ quận là một điều rất khó chấp nhận. Chỉ có thể có 2 cách lý giải, hoặc là sự quản lý quá lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm, hoặc có điều gì khuất tất, khiến người ta phải cố tình che giấu.

Nhìn rộng hơn, vài năm gần đây, rất phổ biến hiện tượng người dân tự xử những sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của mình. Những sự việc lẽ ra chính quyền có bổn phận phải giải quyết nhưng chờ đợi mỏi mòn cũng chẳng cơ quan nào chịu ngó tới.

Từ chuyện nhỏ là trộm con chó, đến chuyện lớn là một công ty chôn chất độc xuống đất, vi phạm rõ rành rành mà người dân phản ánh nhiều năm, tới nhiều cấp đều không được ai giải quyết. Thế nên, chuyện người dân dựng lều, căng bạt, lập chốt chặn xe phản đối nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm như ở Bình Thuận, hoặc đổ tôm cá chết ra đường, tập trung đông người phản đối hoạt động của một số doanh nghiệp gây ô nhiễm khiến tôm cá nuôi chết hàng loạt như ở Khánh Hòa, đáng tiếc đang trở nên ngày càng phổ biến.

Sự thờ ơ của cơ quan chức năng trước những bức xúc của người dân, đặc biệt là những bức bối hằng ngày liên quan đến môi trường sống, sự an ninh, an toàn của bản thân chính là nguyên nhân của những tự phát hành xử tập thể.

Cần nhìn nhận nghiêm túc rằng, việc những người dân hành xử như vậy rất nguy hiểm cho xã hội. Không những người dân khi quá đà sẽ trở thành tội phạm, mà nó thể hiện sự bất lực của cơ quan chức năng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào hệ thống luật pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.