Tín hiệu vui đầu năm

12/01/2015 04:00 GMT+7

Ngay sau khi tỉnh Quảng Bình tăng giá vé đột ngột các điểm tham quan và cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh bất ngờ đẩy lệ phí làm thủ tục nhập cảnh lên cao, các doanh nghiệp du lịch và dư luận bức xúc thì chính phủ đã khẩn trương vào cuộc.

Ngay sau khi tỉnh Quảng Bình tăng giá vé đột ngột các điểm tham quan và cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh bất ngờ đẩy lệ phí làm thủ tục nhập cảnh lên cao, các doanh nghiệp du lịch và dư luận bức xúc thì chính phủ đã khẩn trương vào cuộc.

Đích thân Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị liên ngành, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giữ nguyên lệ phí nhập cảnh là 5 USD như cũ thay vì 45 USD theo quy định mới.
Chuyện Quảng Bình tăng giá vé tham quan đột biến thì vừa nhận thông tin từ các doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN Nguyễn Hữu Thọ đã trao đổi ngay với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị tỉnh có lộ trình phù hợp việc tăng giá. Cùng lúc, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cũng có ngay công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Quảng Bình với nội dung tương tự. Đó là những tín hiệu vui, dù kết quả chưa được như mong muốn nhưng đã thể hiện tinh thần cầu thị và lắng nghe của lãnh đạo.
Trung tâm xúc tiến và ngành du lịch 3 tỉnh trung Trung bộ là Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cũng vừa phối hợp xông đất, gặp gỡ doanh nghiệp lữ hành và báo chí thành phố vào ngày 9.1. Trả lời chất vấn yêu cầu không tăng giá trong năm 2015, 3 tỉnh đều cam kết là sẽ cố gắng vì việc tăng giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nếu có tăng giá sẽ báo trước ít nhất 6 tháng. Chỉ riêng việc cả 3 địa phương cùng liên kết, chủ động vào TP.HCM tiếp thị sản phẩm du lịch, mời gọi khách hàng là cách làm cần được nhân rộng.
Một tin vui khác là từ 1.1.2015, VN bãi bỏ việc xử phạt hôn nhân đồng tính, dù chưa công nhận. Động thái tích cực này được xem là tiên phong trong khối ASEAN. Du lịch đồng giới Thái Lan phát triển mạnh nhưng luật về vấn đề này vẫn chưa được chính phủ quân sự thông qua. Các nước Indonesia, Malaysia, Brunei, Đông Timor, Philippines… cấm tiệt. Campuchia, Lào, Myanmar thì không đả động tới. Chỉ còn Singapore, Thái Lan và VN.
Hy vọng với cách nhìn cởi mở, cầu thị trên nhiều vấn đề sẽ góp phần vào sự phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế của VN nói chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.