Phải chủ động hơn

02/10/2015 04:40 GMT+7

Cách đây 2 tháng, ngày 31.7, Báo Thanh Niên đăng bài Tin vui du lịch về việc: 'Phó thủ tướng Phạm Bình Minh vừa chỉ đạo các bộ Công an, Ngoại giao, Tư pháp cùng phối hợp trình Chính phủ dự thảo nghị định miễn thị thực cho người Việt ở nước ngoài và thân nhân trong vòng 5 năm'.

Cách đây 2 tháng, ngày 31.7, Báo Thanh Niên đăng bài Tin vui du lịch về việc: 'Phó thủ tướng Phạm Bình Minh vừa chỉ đạo các bộ Công an, Ngoại giao, Tư pháp cùng phối hợp trình Chính phủ dự thảo nghị định miễn thị thực cho người Việt ở nước ngoài và thân nhân trong vòng 5 năm'.

Hơn 3 tuần sau dự báo, ngày 24.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Nghị định 82/2015/NĐ-CP. Như một bước đột phá và thể hiện sự trân trọng hơn 4,5 triệu người Việt ở 109 quốc gia. Đây là nguồn lực quý giá, từ kinh tế đến ngoại giao; từ chất xám đến kỹ thuật. Chỉ riêng kiều hối từ nguồn lực này, năm 2014 đã thu về hơn 12 tỉ USD. Cứ tưởng đây là cú hích để ngành du lịch tăng tốc, nhưng trái với kỳ vọng, ngành du lịch vẫn “án binh bất động” dù đã biết từ sớm.
Thực sự, nhân dịp này, ngành du lịch cần có những động thái hưởng ứng thiết thực sự quan tâm của Chính phủ bằng các chính sách khuyến mãi; bằng những việc làm hiệu quả nhằm cải thiện môi trường du lịch. Tổng cục Du lịch cần làm việc với từng ngành liên quan để giải quyết ách tắc cản trở và cử người làm việc với từng tỉnh thành. Mỗi tỉnh, thành chọn một điểm yếu để khắc phục bằng được và chọn vài sản phẩm đặc trưng để giới thiệu. Không thể dàn hàng ngang để giải quyết như kiểu xức dầu cù là chữa bệnh nan y.
Theo thống kê sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2015, lượng khách các nước láng giềng vào VN đều giảm báo động. Trong khi lượng khách VN đi Thái tăng vọt, đi Campuchia và Lào không giảm. Giản đơn vì “sản phẩm nghèo nàn” và “môi trường du lịch quá kém”. Khách đi một lần là quá đủ, không có gì để quay lại, hoàn toàn trái ngược với Thái Lan. Giá dịch vụ du lịch cho khách quốc tế vào Thái Lan thấp hơn cả nội địa. Bởi đó là khách mang ngoại tệ vào, phải ưu tiên để “thả tép, bắt tôm”. Chính sách thuế của VN đang vô tình khuyến khích người Việt ra nước ngoài và hạn chế khách nước ngoài vào VN.
Từ năm 2010 - 2014, trong khi lượng khách quốc tế vào VN tăng hơn 3 lần (từ 2,1 triệu lên 7,9 triệu), thì Lào tăng đến gần 6 lần (737.000 lên 4,1 triệu) và Campuchia tăng gần 10 lần (từ 466.000 lên 4,5 triệu). Cứ đà này, chẳng mấy chốc, VN bị qua mặt. Nghị định 82/2015/ NĐ-CP chưa phải là tất cả nhưng thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ . Vì thế, “quả bóng” đang trong chân Tổng cục Du lịch, ngành du lịch cần chủ động có ngay những biện pháp đồng bộ để không bị tụt hậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.