Chàng trai từng học chuyên Anh giành HCV hóa học quốc tế

Thảo Phương
Thảo Phương
14/07/2023 07:00 GMT+7

Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Quảng Nam), là 1 trong 4 học sinh giành huy chương vàng (HCV) cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy 2023 (Uzbekistan).

Phú Quốc là học sinh đầu tiên của Quảng Nam (kể từ khi tách tỉnh) tham dự kỳ thi quốc tế và đoạt HCV.

"Cảm xúc của em lúc được đọc tên ngay trong lễ bế mạc thật sự rất vỡ òa. Khoảnh khắc ấy làm em thực sự hạnh phúc vì đã không phụ lòng tin của thầy cô, gia đình và bạn bè", Quốc chia sẻ.

Gương mặt trẻ: Chàng trai từng học chuyên Anh giành HCV hóa học quốc tế - Ảnh 1.

Phú Quốc là 1 trong 4 học sinh giành HCV cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế

NVCC

Với thành tích cao tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng hóa học là sở thích và đam mê của Quốc ngay từ đầu. Thế nhưng không phải như vậy. Hóa học là một ngã rẽ thú vị trên con đường học tập của cậu học trò xứ Quảng.

Phú Quốc kể: "Từ nhỏ, em là học sinh chuyên Anh vì đây là định hướng của gia đình. Nhưng đến năm lớp 7, trong một lần tình cờ khám phá những thí nghiệm hóa trên mạng, em cảm thấy thực sự bị cuốn hút và bắt đầu tìm hiểu về hóa học".

Từ sau khi tìm hiểu về hóa học, nam sinh cảm thấy môn học này rất gần gũi với đời sống, giúp cậu trả lời được những thắc mắc về cuộc sống xung quanh. Do đó, cuối năm lớp 7, Phú Quốc đã chủ động xin vào đội tuyển hóa của trường.

"Mặc dù việc chuyển lớp chuyên ở trường THCS là không đơn giản, nhưng với sự quyết tâm cùng sự động viên, tin tưởng của cô giáo dạy đội tuyển hóa ở Trường THCS Kim Đồng (TP.Hội An), sự ủng hộ của gia đình, em quyết định chuyển. Và có lẽ đó là quyết định đúng đắn, một ngã rẽ thú vị đối với con đường học tập của mình", Quốc tâm sự.

Vì yêu thích và đam mê hóa học nên cậu học sinh này dành phần lớn thời gian cho việc học hóa. Với Quốc, hóa học không chỉ là một môn học mang lại kiến thức mà còn là niềm vui, sự hứng thú.

Phú Quốc cũng cho biết việc học tốt môn hóa không quá khó, chỉ cần có phương pháp học tập và chịu khó tìm tòi, nghiên cứu. "Mỗi người sẽ có một bí quyết học riêng, việc tự tìm tòi, nghiên cứu, chiêm nghiệm là một phương pháp vô cùng cần thiết, vì đó là lúc mình sẽ chuyển hóa những kiến thức được học thành kiến thức của riêng mình", Quốc cho hay.

Chia sẻ về ước mơ sau này, Phú Quốc bày tỏ: "Em có khát vọng sẽ đi chuyên sâu về hóa. Bởi đối với em, hóa học là niềm đam mê. Em cảm thấy học hóa là sự lựa chọn đúng nên dù áp lực hay căng thẳng thế nào mình cũng có động lực vượt qua".

Chị Văn Phương Trang (mẹ của Quốc) chia sẻ: "Con đường này do Phú Quốc tự chọn nên hầu như con tự biết vạch cho mình hướng đi. Tất nhiên, đôi khi vẫn không tránh khỏi những lúc áp lực. Những lúc ấy, Phú Quốc sẽ mở lòng với gia đình và gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc trong con".

Nhận xét về cậu học sinh xuất sắc này, cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm, cho biết: "Phú Quốc là một học sinh có tố chất và khả năng tự học tốt. Hầu như em dành phần lớn thời gian cho việc tự học, tự đào sâu nghiên cứu môn hóa. Bên cạnh đó, ở những môn học khác, em vẫn học rất tốt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.