Chàng trai đi du lịch 34 nước, 15 thành phố trong 1 năm du học

07/05/2023 07:00 GMT+7

Cố gắng tận dụng những tháng ngày du học ở Anh, Nguyễn Tùng Sơn đã có kỷ niệm đáng nhớ trong đời bằng hành trình du lịch đến 34 nước, 15 thành phố ở châu Âu trong 1 năm du học.

Chàng trai đi du lịch 34 nước, 15 thành phố trong 1 năm du học - Ảnh 1.

Nguyễn Tùng Sơn từng đi du lịch 34 nước, 15 thành phố ở châu Âu trong 1 năm

NVCC

 Vừa học vừa đi du lịch

Nguyễn Tùng Sơn (29 tuổi), từng theo học chuyên ngành tài chính - ngân hàng tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Trong quá trình học tập tại trường, Sơn năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện và nhiều học bổng của các nước trong khu vực.

Sau tốt nghiệp, Sơn công tác ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (KPMG) có trụ sở tại Việt Nam, với vị trí trưởng nhóm kiểm toán và tư vấn quản trị tài chính.

Có gần 5 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, Sơn ứng tuyển và nhận được hai học bổng chính phủ Ireland và Anh. Và Sơn chọn học bổng Chevening ở Anh là nơi tiếp nối hành trình học tập của mình. Tháng 1.2023, Sơn tốt nghiệp xuất sắc chương trình thạc sĩ đầu tư - tài chính của Queen Mary và về Việt Nam công tác trong lĩnh vực đầu tư tạo tác động.

Sơn cho biết thời gian học ở Anh của Sơn chỉ 1 năm nhưng rất bận rộn. Sơn phải sắp xếp thời gian hợp lý và khoa học để đảm bảo kết quả học tập tốt, tham gia các hoạt động câu lạc bộ, học thêm các khóa học bổ trợ kiến thức, du lịch và kết nối với các bạn khác tại Anh.

Chàng trai đi du lịch 34 nước, 15 thành phố trong 1 năm du học - Ảnh 2.

Sơn cùng bạn bè quốc tế đón Giáng sinh ở Anh

Ngoài chuyện học ở trường, mục đích khác của Sơn là đi khám phá khắp các nước châu Âu. Từng có kinh nghiệm du lịch ở 12 nước trên thế giới. Chuyện du lịch châu Âu không khó bởi đa phần Sơn từng tự đi một mình thông qua các chương trình học bổng, hội thảo hoặc du lịch bụi.

Mỗi điểm đến đều là một hành trình trải nghiệm và học hỏi

Sơn kể hành trình của Sơn bắt đầu từ Anh là đi qua trên 15 thành phố, thị trấn khác nhau với mục đích tìm hiểu văn hóa từng nơi. Sơn chia ra nhiều đợt để đi. Đợt đầu đi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và thành phố Vatican vào tháng 12.2021. Sau đó Sơn lại chia ra từng cụm như: đi Bắc Âu vào tháng 1.2022, cụm đi Tây Âu vào tháng 3 và tháng 4.,2022, kết thúc là cụm Balkan vào tháng 1.2023. Cứ thế hành trình cuối cùng của Sơn cũng qua được 34 nước và vùng lãnh thổ ở châu Âu.

Chàng trai đi du lịch 34 nước, 15 thành phố trong 1 năm du học - Ảnh 3.

Sơn và các bạn người Việt ở Amsterdam - Hà Lan

Với Sơn, mỗi điểm đến đều là một hành trình trải nghiệm và học hỏi. Có rất nhiều kỷ niệm ở các quốc gia châu Âu mà khi nhắc lại khiến Sơn không thể nào quên. Đó là đón năm mới 2022 tại Bồ Đào Nha cùng hội các bạn du học sinh Việt Nam tại châu Âu. Được ở cùng với chủ nhà rất nhiệt tình, được nấu món thịt viên ăn cùng với sốt kem và việt quất khi đến Thụy Điển.

“Khi đến Áo, tôi thấy choáng ngợp trước sự tráng lệ của cung điện Schoenbrunn và các bảo tàng nghệ thuật ở thủ đô Vienna, tôi còn ghé thăm Salzburg (quê hương của nhà soạn nhạc Mozart) và yêu thích sự thanh bình và thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi đây. Ngồi trên tàu để đi đến Salzburg, tôi thật sự kinh ngạc bởi khung cảnh núi đồi tuyệt đẹp của dãy Alps mà nước Áo có được”, Sơn kể lại.

Còn ở Anh, Sơn lại được quây quần đón Giáng sinh cùng gia đình người Anh, đi dọn rác ở bãi biển Liverpool, trồng cây ở ngoại ô London, trải nghiệm các loại hình nghệ thuật như nhạc kịch, opera, ballet và hòa nhạc giao hưởng ở London, đi xem phòng tranh, bảo tàng và triển lãm nghệ thuật tại đây.

Giải đáp lý do đi nhiều nước châu Âu như vậy, Sơn nói: “Vì được cấp thị thực Schengen nhập cảnh nhiều lần, nên tôi cố gắng lên kế hoạch để khám phá nhiều nước cùng một lúc. Đồng thời, đi để học hỏi văn hóa và lịch sử, thông tin và kiến thức bổ ích của châu lục này trong thời gian đi học”.

Chàng trai đi du lịch 34 nước, 15 thành phố trong 1 năm du học - Ảnh 4.

Sơn cùng những người bạn cùng tham quan vùng Balkan

Đi nhiều nhưng vẫn học tốt với Sơn là cả một quá trình đầy khoa học. "Nếu có các chuyến bay du lịch từng cụm ở châu Âu thì mình sắp xếp những tuần được nghỉ để ôn thi giữa kỳ, ôn thi cuối kỳ, những tuần nghỉ sau khi thi xong, nghỉ lễ tại Anh, hay nghỉ làm khóa luận để có thể bay đi du lịch. Mình cố gắng sắp xếp bài vở thật khoa học để khi đi du lịch không cần phải vừa đi vừa học. Nếu đó là các thành phố, thị trấn của Anh thì đa phần mình sẽ đi du lịch vào cuối tuần và về để tiếp tục học vào tuần kế tiếp", Sơn kể.

Ngoài ra, Sơn cũng cho biết tham gia đầy đủ các buổi ôn tập với trợ giảng để sửa bài tập, giải quyết những thắc mắc còn tồn đọng trên lớp hay trong quá trình làm bài tập… Sơn thành lập một nhóm học tập gồm những sinh viên giỏi, đứng đầu lớp nên khi chuẩn bị đi du lịch hay du lịch về cần ôn bài thi thì sẽ có những buổi học nhóm để giúp nhau ôn lại những phần kiến thức quan trọng.

Sơn cho biết thêm chi phí du lịch châu Âu không quá đắt. "Mình có thể tự chủ và điều tiết nguồn chi phí. Đó là dùng tiền hàng tháng của học bổng để chi trả cho các chuyến đi này. Bên cạnh đó, dành tiền tiết kiệm qua nhiều năm đi làm để đầu tư thêm cho các chuyến đi. Khi đi du lịch mình không tốn tiền thuê chỗ ở vì được các chủ nhà trên ứng dụng Couchsurfing cho ở nhờ phòng riêng của căn hộ", Sơn cho biết.

Là du học sinh nên đi nhiều nơi

Theo Sơn, khi ra nước ngoài học tập, ngoài việc thì vẫn nên có những chuyến đi đến những thành phố/thị trấn hoặc đến những quốc gia lân cận. Tuy nhiên, tùy điều kiện, hoàn cảnh và chương trình học của mỗi người để có kế hoạch phù hợp.

Chàng trai đi du lịch 34 nước, 15 thành phố trong 1 năm du học - Ảnh 5.

Sơn và các bạn quốc tế trên chuyến tàu từ Áo đến Liechtenstein

Sơn cho biết chính những chuyến đi này cũng là một bài học, giúp Sơn được đến thăm các danh lam, thắng cảnh, cũng như là những tác phẩm nghệ thuật mà trước đây chỉ có thể đọc qua sách. 

"Khi đi qua nhiều nơi, được học một cách trực tiếp về lịch sử, văn hóa, những trải nghiệm này không thể có được. Đồng thời, những chuyến đi này giúp mình trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và trở nên cởi mở hơn, có thái độ không phán xét và khoan dung hơn với con người", Sơn chia sẻ.

Việc đi đến các quốc gia khác nhau như trên giúp Sơn có cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng hơn đối với sự chênh lệch và mức sống, mức độ phát triển hạ tầng, sự bất công bằng. "Tôi đặc biệt trăn trở về sự tiếp cận thị trường tài chính một cách bình đẳng cho mọi đối tượng trong xã hội. Điều đó càng thôi thúc Sơn ngày một cố gắng để có thể giúp đỡ các đối tượng này, đặc biệt là những doanh nghiệp tạo tác động có thể dễ dàng tiếp cận thị trường tài chính hơn", Sơn nói.

Sơn dự định tương lai sẽ tập trung vào công việc, phát triển kỹ năng chuyên môn và cập nhật, học hỏi thêm những kiến thức về ngành để trở thành một nhà đầu tư tạo tác động giỏi. "Mình sẽ lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch trong tương lai nếu thời gian cho phép", Sơn đưa ra dự định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.