'Chàng trai Cơ Tu' đạt giải A tặng thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Quảng Nam

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/12/2023 16:44 GMT+7

'Chàng trai Cơ Tu', sáng tác của ca - nhạc sĩ Danh Zoram viết về đại ngàn Tây Giang (Quảng Nam) đã đạt giải A tặng thưởng văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2023.

Ngày 6.12, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 21 tác phẩm đạt tặng thưởng văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2023. Trong số 4 tác phẩm được tặng giải A có Chàng trai Cơ Tu của ca – nhạc sĩ Danh Zoram.

Chàng trai Cơ Tu là sáng tác mới của Danh Zoram, như là lời tự sự của anh về cuộc đời, quê hương. Bằng lời hát song ngữ Cơ Tu – Kinh, bài hát với những câu từ giản dị: "Là chàng trai Cơ Tu, sống ngay thẳng, thật thà như chim trời/Người chàng trai Cơ Tu, nhớ mãi câu mẹ rừng, nuôi khát vọng với non sông" cho người nghe cảm nhận về lớp thanh niên người Cơ Tu hồn hậu, chất phác mà cũng đầy hoài bão.

'Chàng trai Cơ Tu' đạt giải A giải thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Ca - nhạc sĩ Danh Zoram tên thật Zơrâm Hữu Danh, 30 tuổi, quê ở xã Lăng, H.Tây Giang, Quảng Nam

HOÀNG SƠN

Với bản phối hiện đại, trong đó sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống, Chàng trai Cơ Tu dễ khiến người ta đắm mình vào không gian bao la, hùng vĩ của đại ngàn Tây Giang – nơi các thế hệ thanh niên người Cơ Tu sinh ra và lớn lên.

Chàng trai Cơ Tu cũng là chủ đề album cùng tên với độ dài gần 41 phút, tập hợp 8 ca khúc do Danh Zoram viết về Tây Giang, về Quảng Nam, vừa được ra mắt trên mạng xã hội.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, 3 tác phẩm đoạt giải A còn lại gồm: ảnh đơn Một đời gắn bó (tác giả Đặng Kế Đức); tập thơ Gọi nhau gió sông đầy (tác giả Thảo Nguyên); tranh sơn dầu Ngọc sáng gương trong (tác giả Lê Nguyên Chính).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định trao 6 giải B, 6 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.