Chàng trai 9X làm giàu từ rau, củ, quả

16/06/2023 08:30 GMT+7

Luôn nỗ lực trên con đường lập thân, lập nghiệp, anh Lưu Lập Đức (31 tuổi, quê ở H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã thành công khi thành lập Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản tại địa phương.

Thành công nhờ rau, củ, quả, anh lại tiếp tục hỗ trợ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp nông nghiệp đến cộng đồng.

HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP TỪ RUỘNG VƯỜN

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nông nghiệp H.Đức Trọng, nơi việc canh tác, sản xuất rau, củ, quả là thu nhập chính của bà con nông dân. Nắm được thế mạnh của địa phương, anh Đức quyết tâm tìm hiểu để nâng cao giá trị nông sản tại đây.

Cuối năm 2014, sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, do biến cố gia đình, anh Đức quyết định trở về quê hương để làm kinh tế. Trong quá trình làm việc, anh nhận ra truyền thống nông nghiệp từ lâu đời của địa phương có "lỗ hổng" vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa có sự liên kết với nhau. Do đó, "điệp khúc" được mùa mất giá và ngược lại luôn thường trực tại địa phương, khiến bà con nông dân nhiều lúc rơi vào điêu đứng. Điều này đã thúc giục anh Đức quyết tâm tìm đầu ra ổn định để các hộ dân yên tâm cùng liên kết sản xuất.

Chàng trai 9X làm giàu từ rau, củ, quả - Ảnh 1.

Anh Lưu Lập Đức thành công với rau, củ, quả

NVCC

Nghĩ là làm, từ đó anh miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Ngoài việc nghiên cứu thực tế tại nhà vườn và trên các trang mạng xã hội, anh còn chủ động tìm đến các anh chị có kinh nghiệm trong nghề để học hỏi cách thức thực hiện…

Trong quá trình tìm kiếm thị trường, anh may mắn gặp được một vài người bạn đang mở nhà hàng tại TP.HCM cần tìm nguồn cung nông sản ổn định. Không bỏ lỡ cơ hội quý báu, anh nhận cung cấp và nhờ họ giới thiệu thêm một số nhà hàng khác để tiếp tục mở rộng đầu ra. Thời gian đó, anh không ngại mang rau, củ, quả đến tận các nhà hàng để chào bán. Có được thị trường tiềm năng, anh thu mua thêm rau, củ, quả của bà con trong vùng để đảm bảo nguồn cung. Dần dần, TP.HCM trở thành thị trường tiêu thụ nông sản chính của anh.

Sau đó, anh mạnh dạn nhờ Đoàn Thanh niên TT.Liên Nghĩa (H.Đức Trọng) hỗ trợ vay vốn, gia tăng quỹ đất và tăng cường công tác truyền thông, vận động bà con nông dân liên kết sản xuất. Đến cuối năm 2015, anh liên kết được 20 hộ nông dân cùng nhau canh tác và từ đó thành lập tổ liên kết sản xuất nông nghiệp. Anh nghiên cứu quy trình sản xuất, sơ chế, đóng gói, vận chuyển sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó tạo sự liên kết với người trồng cũng như tạo niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

Chàng trai 9X làm giàu từ rau, củ, quả - Ảnh 2.

Trong năm 2022, doanh thu của công ty anh Đức đạt 60 tỉ đồng, mang lại lợi nhuận hơn 15 tỉ đồng từ rau, củ, quả

NVCC

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

Sau khi được thành lập không lâu, Tổ liên kết sản xuất nông nghiệp Lưu Lập Đức trở thành một trong 7 nhà cung cấp nông sản đầu tiên của chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh và chinh phục thêm nhiều chuỗi siêu thị lớn như Big C, Co.opmart… ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam.

Sau đó, anh Đức cùng cộng sự thành lập công ty với mục tiêu phân phối sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP và đã giúp anh chinh phục được nhiều thị trường trên cả nước.

Hiện nay, doanh nghiệp của anh đã có gần 200 lao động, liên kết với hơn 20 nông hộ trên tổng diện tích 10 ha sản xuất, mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 20 tấn rau, củ, quả. Trong năm 2022, doanh thu của công ty đạt 60 tỉ đồng, mang lại lợi nhuận hơn 15 tỉ đồng.

Ngoài việc góp phần giải quyết việc làm cho nhiều nhân công tại địa phương, công ty của anh còn tiên phong trong những công tác xã hội khác. Trong đợt dịch Covid-19, công ty đã thu mua gần 100 tấn rau, củ, quả mỗi ngày tại địa phương để hỗ trợ các vùng tâm dịch. Ngoài ra, công ty anh còn hỗ trợ số lượng lớn rau, củ, quả các loại cho các chiến sĩ biên phòng…

Với những thành tích này, anh Lưu Lập Đức được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; giải thưởng Lương Định Của của T.Ư Đoàn… Mới đây, anh vinh dự được là đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận: "Anh Lưu Lập Đức là tấm gương thanh niên tiêu biểu, điển hình của tuổi trẻ Lâm Đồng trong học tập và làm theo lời Bác. Không chỉ làm kinh tế giỏi, Đức còn rất trách nhiệm với cộng đồng, quê hương thông qua nhiều hoạt động nghĩa tình, thiết thực, tham gia hiệu quả công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên địa phương. Từ đó tạo nhiều động lực, cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên nông thôn không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên làm giàu chính đáng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.