Chàng thủ khoa khối B với 30 điểm năm 2017, bây giờ ra sao?

Phúc Kha
Phúc Kha
25/10/2023 17:15 GMT+7

Là thủ khoa toàn quốc khối B00 năm 2017 với 3 điểm 10 ở các môn toán, hóa, sinh, Hoàng Huy đăng ký xét tuyển vào ngành y đa khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Trải qua hành trình 6 năm đại học, chàng trai ấy bây giờ ra sao?

Đầu vào thủ khoa

“Việc trở thành thủ khoa toàn quốc không làm cho mình nổi trội hơn các bạn trong lớp vì họ rất giỏi. Khi vào đại học, mình nỗ lực học tập để không bị thụt lùi”, Hoàng Huy chia sẻ.

Huỳnh Hoàng Huy (24 tuổi) là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Vĩnh Long). Với ao ước trở thành bác sĩ giống như người cha thân yêu, sau khi hoàn thành bậc THPT, Hoàng Huy đăng ký nguyện vọng và trúng tuyển vào ngành y đa khoa.

Chàng trai từng là thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp thủ khoa ngành y đa khoa - Ảnh 1.

Huỳnh Hoàng Huy tốt nghiệp loại xuất sắc ngành y đa khoa

NVCC

Giai đoạn đầu ở đại học, Huy choáng ngợp với khối lượng bài vở quá lớn, cách giảng dạy của thầy cô. Sau khi thi 3 môn hóa sinh, sinh di truyền, vi sinh với điểm số thấp, Huy hiểu được mình cần thay đổi phương pháp học tập. Nhờ vào sự đổi mới trong cách học, Huy dần cải thiện điểm số.

Để có được những thành tích tốt, Huy giữ tinh thần học tập nghiêm túc, tìm tòi tài liệu liên quan đến môn học. “Những khi thi vấn đáp, mình dành nhiều thời gian để học bao quát tất cả kiến thức. Học vừa rộng, vừa sâu, hiểu được vấn đề để trả lời câu hỏi của thầy cô đặt ra”, Huy chia sẻ.

Trong 6 năm đại học, Huy cho biết giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 là khoảng thời gian học tập khó khăn nhất. Việc phải học trực tuyến, không được đến bệnh viện khiến quá trình học thực hành bị gián đoạn.

Bên cạnh việc có thành tích học tập đáng nể, Huy cũng tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, tình nguyện tại trường. Những hoạt động đó giúp Huy giảm bớt căng thẳng trong việc học, tạo dựng những mối quan hệ mới, rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết.

... đầu ra xuất sắc

Tháng 10.2023, Huỳnh Hoàng Huy (24 tuổi), nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành y đa khoa với số điểm GPA 3.69/4.0.

Đối với Huy tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc là thành quả của sự nỗ lực, rèn luyện trong 6 năm qua. Đây là niềm vui, niềm tự hào của Huy và cũng là món quà có giá trị tinh thần to lớn dành cho gia đình, bạn bè, thầy cô.

Chàng trai từng là thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp thủ khoa ngành y đa khoa - Ảnh 3.

Hoàng Huy (thứ 2 từ trái qua) cùng nhóm bạn hỗ trợ nhau học tập trong suốt 6 năm đại học

NVCC

“Sự ủng hộ, động viên của gia đình, nhóm bạn cùng hỗ trợ nhau trong suốt thời gian học đại học, các mối quan hệ xung quanh...  đã trở thành chỗ dựa giúp mình vượt qua những khó khăn”, Huy bày tỏ.

Những năm tháng học tập tại trường giúp Huy cảm nhận được sự nhiệt huyết, gắn kết và sứ mệnh trong nghề y thông qua hình ảnh của thầy cô. Hiện tại, Huy đang ôn tập kiến thức để dự thi vào chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn, giảng viên bộ môn sinh lý - sinh lý bệnh miễn dịch của Trường ĐH Y dược TP.HCM, cố vấn học tập khóa Y2017, đánh giá: “Huy là một sinh viên giỏi, hòa đồng. Huy không phô trương hay tự cao về thành tích mà mình đạt được, lúc nào cũng kính trọng thầy cô và gần gũi với bè bạn. Tôi có nghe nhiều bạn trong trường nhận xét Huy là một người giản dị, dễ mến, lúc nào cần trao đổi bài vở kiến thức trong học tập, dù là đêm khuya nhắn tin hỏi thì Huy vẫn ân cần trả lời. Đây là một phẩm chất đáng quý, bởi vì nhiều bạn học giỏi hay mắc chứng tự cao nên khó gần gũi”.

Tiến sĩ Quốc Tuấn cũng cho biết thêm Huy là một người có năng lực tự học tốt. Đây là phẩm chất cốt lõi giúp sinh viên thành công trong suốt quá trình học. Sinh viên ngành y rất cần khả năng tự khám phá, tự nghiên cứu thêm trong sách vở và tự dấn thân cùng các bệnh nhân để trải nghiệm và rèn bản thân. Huy là người đã làm rất tốt những việc ấy, vì vậy Huy đã xuất sắc có được thành tích của ngày hôm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.