Chàng sinh viên mê tình nguyện, mong muốn cống hiến sức trẻ

08/07/2022 07:00 GMT+7

Với Huỳnh Phạm Thanh Lợi - sinh viên năm 3, ngành Luật của Trường ĐH Thái Bình Dương (TBD), hoạt động tình nguyện đã biến thành tình yêu, niềm đam mê bất tận.

Đam mê tình nguyện từ nhỏ

Huỳnh Phạm Thanh Lợi (sinh năm 2001, Phú Yên), hiện là Bí thư chi đoàn lớp Luật DH19LU, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Nghề Luật, ủy viên ban chấp hành Đoàn trường. Gây ấn tượng với sự trẻ trung, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, nam sinh Phú Yên còn ghi điểm bởi thành tích học tập đáng nể, khi đạt học bổng “Vì công lý” - một học bổng danh giá dành riêng cho sinh viên ngành Luật của Trường ĐH Thái Bình Dương.

Vóc người nhỏ nhắn, thư sinh với nụ cười tươi luôn thường trực, Lợi luôn tạo thiện cảm cho người đối diện ngay lần gặp đầu

NVCC

Bên cạnh đó, Thanh Lợi còn là gương mặt đoàn viên sinh viên năng động, tích cực tham gia các hoạt động của khoa và trường. Nam sinh 2001 chia sẻ: “Đoàn - Hội là môi trường tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân, phát triển tinh thần đồng đội, khả năng làm việc nhóm và có thêm nhiều mối quan hệ xã hội. Em luôn tự hào, tràn đầy nhiệt huyết khi được góp sức lực vì cộng đồng. Bên cạnh đó, em còn tham gia các chương trình thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, các chiến dịch bảo vệ môi trường, hỗ trợ công tác giao nhận thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ đoàn y tế tiêm vắc xin… Trong đó, các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường em tham gia từ khi còn nhỏ”.

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, chàng sinh viên Gen Z không ngại khó khăn, vất vả khi tham gia hoạt động tình nguyện. Lợi coi những chuyến đi xa, các hoạt động tình nguyện là cơ hội để trau dồi, rèn luyện cách ứng xử, giao tiếp với mọi người.

Thanh Lợi (áo trắng) nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Tuy Hòa

NVCC

Nói về hoạt động đáng nhớ nhất, chàng trai sinh năm 2001 kể: “Ấn tượng sâu sắc nhất là tham gia chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi quê hương em. Thời điểm em xung phong tham gia tình nguyện là khoảng giữa năm 2021, lúc đó dịch Covid-19 bùng phát đỉnh điểm, em cũng đang học trực tuyến nên không bận lắm. Các hoạt động như: vận chuyển lương thực, hàng hóa; trực chốt phong tỏa; hỗ trợ các điểm test cộng đồng… diễn ra giữa mùa nắng gắt nhưng em không hề thấy mệt, chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều đẹp đẽ nhất”.

Ban đầu, gia đình em cũng ngăn cản nhiều lắm, vì em chưa tiêm vắc xin, lại là con một nên ba mẹ lo lắng. Sau nhiều lần thuyết phục, ba mẹ đã yên tâm cho em tham gia phòng chống dịch tại địa phương. Qua các hoạt động như này, em cảm thấy bản thân thêm trưởng thành, tự hào vì được cống hiến tuổi trẻ, góp sức mình trong các hoạt động vì cộng đồng”, nam sinh Phú Yên chia sẻ thêm.

Với những cống hiến của mình trong màu áo xanh tình nguyện, Thanh Lợi đã gặt hái nhiều thành tích ngưỡng mộ như: Danh hiệu Đoàn viên ưu tú, Bằng khen có thành tích xuất sắc trong chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Tuy Hòa…

Tinh thần trách nhiệm trong học tập

Tuy dành nhiều thời gian cho hoạt động trong công tác Đoàn - Hội, các chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng, nhưng theo Lợi việc cố gắng duy trì kết quả học tập tốt luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Việc học sẽ được nam sinh lên kế hoạch cụ thể với tiêu chí mỗi ngày một bài, cùng với đó là việc lập thời gian biểu cho các hoạt động ngoại khóa, để sao cho cả hai đều đạt hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh việc học tập, mình còn tham gia hỗ trợ nghiên cứu cùng với thầy ở khoa. Thông qua việc nghiên cứu, rèn luyện được tư duy phản biện, năng lực đọc và nghiên cứu tài liệu. Điều này giúp rất nhiều trong việc tự chủ việc học của bản thân”, Thanh Lợi cho biết thêm.

Thanh Lợi (bìa trái) hỗ trợ vận chuyển thực phẩm cho khu cách ly

NVCC

Thời gian tới, ngoài việc hoàn thành tốt các công tác Đoàn - Hội trong trường, Thanh Lợi dự định cải thiện thêm khả năng ngoại ngữ của mình và tham gia nhiều cuộc thi học thuật để trau dồi kiến thức cho bản thân.

Đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Phạm Thanh Lợi cho rằng trở thành sinh viên Trường ĐH Thái Bình Dương là một lựa chọn đúng đắn của bản thân. Môi trường học tập nhiều trải nghiệm, thầy cô luôn tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được học tập, cọ xát thông qua những buổi thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp tư nhân và nhà nước lớn.

Nam sinh Phú Yên - Huỳnh Phạm Thanh Lợi (bìa phải) tham gia tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

NVCC

Tuổi trẻ thật ý nghĩa khi bản thân mình biết cống hiến, dù là nhỏ nhất nhưng sẽ cảm thấy tự hào vì đã được đóng góp cho cộng đồng, cho gia đình và cho mọi người xung quanh. Vì vậy, hãy cùng “cháy hết mình” với các hoạt động phong trào để hài lòng về bản thân hơn”, Thanh Lợi chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.