Chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Hà Lan

Như Trần
Như Trần
06/04/2023 15:53 GMT+7

Sáng 6.4, UBND TP.HCM phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan (1973-2023).

Chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Hà Lan - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan ngày 6.4 tại Nhà hát thành phố.

NHƯ TRẦN

Sự kiện diễn ra tại Nhà hát thành phố với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ kèn clarinet tốt nghiệp Nhạc viện Maastricht (Hà Lan) Hoàng Ngọc Anh Quân, công dân Hà Lan đang sinh sống tại TP.HCM Nadine Eléonore Witteman, bà Nguyễn Ngọc Isave - tốt nghiệp Chương trình Hà Lan - Việt Nam tại Đại học Kinh tế TP.HCM - cùng ca sĩ Thanh Duy.

Hà Lan là cảm hứng cho TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan là nhu cầu bổ sung cho nhau và mong muốn chia sẻ những giá trị chung, sự tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như những thách thức của môi trường, khí hậu.

"Việc triển khai các thỏa thuận Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước (từ năm 2010) và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực (từ năm 2014) chiếm một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước", ông Mãi nói thêm.

Chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Hà Lan - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan

NHƯ TRẦN

Năm 2019, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tới Việt Nam, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Kể từ đó, hai bên hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư,…

Theo ông Mãi, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã góp phần quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, kể cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Đáng chú ý, Hà Lan năm 2022 là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong EU với kim ngạch thương mại song phương đạt 11,1 tỉ USD, tăng 32,6% so với năm 2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh Hà Lan là đối tác lớn nhất trong EU về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 14,8 tỉ USD với gần 400 dự án, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước…

Chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Hà Lan - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại sự kiện

NHƯ TRẦN

TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hà Lan. Ông Mãi cho biết trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều với TP.HCM đạt 1,6 tỉ USD. Hà Lan hiện có 185 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn đạt hơn 5 tỉ USD, đứng thứ 5/117 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại đây.

"Cách Hà Lan thích ứng với thiên nhiên và thậm chí là làm lợi từ sự thích ứng này gây ấn tượng mạnh và truyền cảm hứng cho nhiều người Việt Nam, bao gồm nhiều nhà quản lý như tôi. Đất nước và TP.HCM cũng trải qua lịch sự dựng nước và giữ nước nhiều hy sinh, gian khổ và đang gặp phải một số thách thức không nhỏ từ biến đổi khí hậu", ông Mãi phát biểu.

Chủ tịch UBND TP.HCM còn cho biết các dự án, tư vấn về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, phát triển xe đạp ở khu vực trung tâm hay đầu tư của các doanh nghiệp có công nghệ hàng đầu của Hà Lan đang góp phần tạo nên một TP.HCM xanh hơn, phát triển bền vững hơn.

Hà Lan ấn tượng với tinh thần của Việt Nam

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork cho biết mỗi người Hà Lan đến TP.HCM đều ấn tượng bởi sự nhộn nhịp, năng lượng và tinh thần dám làm của Việt Nam.

"Trong 50 năm qua, Việt Nam và Hà Lan đã chia sẻ mối quan hệ đặc biệt, được xây dựng trên nền tảng quan hệ rộng mở: chúng ta là những quốc gia có biển và sống chung với biển, mở cửa thương mại, chào đón công dân nước ngoài với tinh thần cởi mở", ông Stork phát biểu.

Chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Hà Lan - Ảnh 4.

Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan

NHƯ TRẦN

Tổng lãnh sự Hà Lan chỉ ra rằng người dân hai nước đều có chung tính kiên cường và thẳng thắn, khiến cho việc kinh doanh ở đây trở nên dễ dàng hơn.

"Chúng ta là những quốc gia có chung lịch sử đấu tranh cho độc lập và chủ quyền của mình, tin tưởng vào một trật tự thế giới hòa bình và cùng có lợi, dựa trên thương mại, trao đổi và các giá trị chung. Chúng tôi coi trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cho dù đó là trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc hay các Hiệp định Thương mại Tự do, trong khuôn khổ của EU hay ASEAN", ông Stork cho biết.

Ông Stork cũng nhấn mạnh nhu cầu hợp tác song phương để giải quyết các vấn đề về khí hậu. "Chúng ta đều là các quốc gia lớn ở đồng bằng châu thổ. Hai bên đang tập trung nhiều nỗ lực vào việc trao đổi và hợp tác cùng với các đối tác công và doanh nghiệp Hà Lan vì tương lai bền vững của đồng bằng sông Cửu Long cũng như bảo vệ bờ biển của Việt Nam. Chúng ta cần hợp tác cùng nhau và học hỏi lẫn nhau", ông Stork kêu gọi.

Chặng đường mới của quan hệ Việt Nam - Hà Lan - Ảnh 5.

Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM Daniel Stork phát biểu tại sự kiện

NHƯ TRẦN

Hiện Hà Lan là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Theo ông Stork, Hà Lan là thị trường xuất khẩu số một của các sản phẩm Việt Nam tại châu Âu.

Ngoài quan hệ tốt đẹp giữa hai chính phủ, Việt Nam và Hà Lan đã chứng kiến sự hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và giao lưu nhân dân.

"Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Hà Lan Việt Nam hưng thịnh và sôi động và hơn 400 năm quan hệ giữa người với người, chúng tôi mong muốn thắt chặt quan hệ giữa chính phủ, doanh nghiệp, văn hóa và người dân với nhau", ông Stork cho biết. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.