Cầu thủ trẻ Hà Lan muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
31/07/2023 11:23 GMT+7

Sau 2 trận đấu “im hơi” trước đội tuyển nữ Mỹ và Bồ Đào Nha, tiền đạo trẻ của đội tuyển nữ Hà Lan, Esmee Brugts khẳng định sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn vào lưới của đội tuyển nữ Việt Nam.

Esmee Brugts năm mới 20 tuổi và đang khoác áo đội nữ của PSV. Cầu thủ sinh năm 2003 được xem là ngôi sao tấn công triển vọng nhất của bóng đá nữ Hà Lan thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trái ngược với những dự đoán rằng Esmee Brugts sẽ trở thành một tiền đạo thi đấu bùng nổ tại World Cup nữ 2023, HLV Andries Jonker đã bất ngờ bố trí cầu thủ này chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

“Ở World Cup trước, đội tuyển nữ Hà Lan không đối mặt với nhiều thử thách. Nhưng bây giờ, chúng tôi liên tục phải đối phó với áp lực. Chính vì thế, Esmee Brugts được chọn ở vị trí hậu vệ và cô ấy đã mang đến rất nhiều giá trị cho đội”, HLV Andries Jonker lý giải việc để Esmee Brugts đá ở vị trí không phải sở trường.

Loạt ngôi sao bình phục, Hà Lan có đội hình mạnh nhất đấu đội tuyển nữ Việt Nam

Cầu thủ trẻ Hà Lan muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Esmee Brugts (phải) không được chơi ở vị trí tiền đạo sở trường trong 2 trận đã qua

REUTERS

Theo báo chí của Hà Lan, đội tuyển nữ nước này quyết tâm giành chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Việt Nam để đứng đầu bảng E. Những buổi tập qua, Esmee Brugts cũng được trả lại vị trí tiền đạo sở trường và cô thường xuyên thực hiện các bài tập đánh đầu, sút xa.

Cầu thủ 20 tuổi đặt quyết tâm rất cao cho trận đấu sắp tới. Esmee Brugts chia sẻ: “Tôi đã không thể hiện tất cả những gì có thể ở 2 trận trước. Tuy nhiên, mỗi trận tôi đều tốt hơn. Tôi thấy trận đầu tiên gặp Bồ Đào Nha rất thú vị, vì đó là trận ra mắt của tôi tại World Cup. Trận thứ 2 gặp Mỹ khó khăn hơn, tôi phải đối mặt với nhiều tình huống tay đôi vì họ có nhiều cầu thủ giỏi.

Ở lượt trận cuối, chúng tôi sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam. Họ là đội đang bị đánh giá thấp nhất bảng E trên lý thuyết. Ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Việt Nam là rất quan trọng. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi sẽ ghi thật nhiều bàn nhất nếu có thể”.

Cầu thủ trẻ Hà Lan muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Esmee Brugts (trái) đang rất khát khao ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam

REUTERS

Chiều 30.7, đội tuyển nữ Hà Lan đã có buổi tập cuối trên sân Bay Oval (TP.Tauranga). Sau đó, toàn đội di chuyển về khách sạn Trinity Wharf, tiếp tục có buổi tập kéo dài khoảng 30 phút nhằm hồi phục thể lực và giãn cơ. Sáng 31.7, toàn đội đã di chuyển từ Tauranga đến Dunedin. Chuyến bay của đoàn quân HLV Andries Jonker kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Đáng chú ý, toàn bộ 23 tuyển thủ nữ Hà Lan đều góp mặt.

Cầu thủ trẻ Hà Lan muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Hà Lan giãn cơ trong khách sạn Trinity Wharf

KNVB

Cầu thủ trẻ Hà Lan muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Van der Gragt - cầu thủ bị bệnh ở trận gặp đội tuyển nữ Mỹ cũng trở lại trong những buổi tập gần nhất

KNVB

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.