Câu chuyện đẹp về chàng sinh viên gen Z...

05/02/2023 10:29 GMT+7

Nhiệt huyết với công tác tình nguyện, Lê Thành Lương, sinh viên năm 3 của Trường CĐ Y tế Cần Thơ đã góp phần lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp đến với cộng đồng.

"5 lần hiến máu tình nguyện vì việc cứu người thì không thể chần chừ"

Lê Thành Lương (quê xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), hiện là sinh viên năm 3 của Trường CĐ Y tế Cần Thơ. Lương kể: "Sau 12 năm đạt thành tích học sinh giỏi, Lương rất háo hức được trở thành sinh viên. Bởi, môi trường mới không những có nhiều điều mới mẻ để học hỏi mà còn là cơ hội để dấn thân vào một hoạt động mà mình còn rất thích công tác tình nguyện".

Chàng sinh viên gen Z cống hiến nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 1.

Sinh viên Lương nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm 2022

THANH DUY

Hồi học ở bậc THPT, khi đạp xe đến trường, Lương đã chú ý đến của những tấm băng rôn tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng hiến máu tình nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Anh đặc biệt tâm đắc với thông điệp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" và từ đó mong muốn góp phần cứu sống các bệnh nhân. Tuy nhiên, thời điểm đó Lương chưa đủ điều kiện vì thể trạng gầy gò với chỉ số cân năng chưa tới 50 kg.

Đến khi trở thành sinh viên năm thứ nhất, lần đầu tiên Lương tăng lên 52 kg. thì bạn nghĩ ngay tới việc hiến máu tình nguyện cứu người. Lương nhớ lại: "Khi ban tổ chức thông báo tôi đủ điều kiện hiến máu thì cảm thấy rất vui. Hôm ấy, tôi đi với bạn bè nhưng trong đó không có ai nhỏ nhắn như em cả. Nhưng em không ngại và cũng không muốn chờ thêm một thời gian nữa vì nghĩ việc cứu người thì không thể chần chừ, sự sống có khi chỉ tính bằng phút, bằng giây. Đến nay, mình đã 5 lần hiến máu tình nguyện và cũng là thành viên CLB hiến máu tình nguyện của Trường CĐ Y tế Cần Thơ".

Chàng sinh viên gen Z cống hiến nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 2.

Chàng sinh viên gen Z tham gia hiến máu tình nguyện

THANH DUY

Lương cho biết hiện mình đang là Phó bí thư chi đoàn lớp, Phó bí thư đoàn khoa, đồng thời tham gia vào Ban thư ký Hội Sinh viên trường và Ban thường vụ Đoàn Trường CĐ Y tế Cần Thơ. Việc tham gia vào nhiều tổ chức tình nguyện khiến Lương cảm thấy bản thân ngày càng trưởng thành hơn và tuổi thanh xuân có nhiều kỷ niệm đẹp.

Giành được nhiều học bổng xuất sắc và tạo ra lối sống lành mạnh trong sinh viên

Tuy hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng cần nhiều thời gian nhưng chàng sinh viên này vẫn có cách sắp xếp lịch học hiệu quả. Trong 4 học kỳ đã qua, Lương đã giành được tới 3 học bổng loại xuất sắc, có tên trong 2 bài báo nghiên cứu khoa học có chỉ số ISSN và 1 bằng khen của Thành đoàn Cần Thơ trong Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên ĐBSCL năm 2022. Mỗi suất học bổng có giá trị khoảng 6 triệu đồng, Lương dành đóng học phí để gia đình đỡ lo.

Chàng sinh viên gen Z cống hiến nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 3.

Lương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho “Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu” năm 2022

THANH DUY

Mới đây, Lương được Hội Sinh viên TP.Cần Thơ chọn là 1 trong 7 gương mặt tiểu biểu trao danh hiệu 'Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp" năm 2022, vì có những đóng góp đáng kể trong việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho những người trẻ. Theo đó, Lương là trưởng nhóm tình nguyện đồng đẳng viên trong Trường CĐ Y tế Cần Thơ. Mục tiêu của nhóm là cung cấp kiến thức về HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức và tạo ra lối sống lành mạnh trong tất cả sinh viên.

Thời gian qua, nhóm đã tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền, với sự tham dự của hơn 2.000 sinh viên. Lương cảm thấy vui mừng vì số lượng sinh viên đến tham dự các buổi tuyên truyền ngày càng nhiều.

Chàng sinh viên gen Z cống hiến nhiều câu chuyện đẹp - Ảnh 4.

Chàng trai quê An Giang tham gia chương trình tình nguyện khám, phát thuốc miễn phí cho người khó khăn

THANH DUY

"Trước đây, gần nhà tôi có một người bị nhiễm HIV. Tôi thấy ảnh hưởng của căn bệnh này đã bị cản trở rất đáng kể khi người bệnh giữ tinh lạc quan, tích cực điều trị và được mọi người xung quanh quan tâm. Khi tham gia nhóm tình nguyện, thông điệp mà tôi muốn lan tỏa nhất với các bạn trẻ là không nên kỳ thị, xa lánh để những người không may mắc căn bệnh này cảm thấy cô đơn, sợ hãi", Lương tâm sự.

Với sự cố gắng và nhiệt tình trong công tác tình nguyện, năm 2022 Lương đạt được nhiều thành tích, có thể đến như: bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác tổ chức và vận động hiến máu tình nguyện; bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho "Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu"; được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.