Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau…

Thảo Phương
Thảo Phương
14/07/2023 16:01 GMT+7

Đối diện với nắng nóng, rác rưởi bốc mùi hôi thối… thế nhưng những người trẻ này vẫn miệt mài dọn sạch rác.

Sáng 14.7, có mặt tại đường D2 (thuộc P.An Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM), người viết bắt gặp hình ảnh nhóm sinh viên mồ hôi nhễ nhại dọn rác, làm sạch đường phố.

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 1.

Sinh viên tình nguyện miệt mài dọn rác

THẢO PHƯƠNG

Họ là những tình nguyện viên của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Người cầm cuốc, người dùng cào, người dùng tay… mỗi người một việc và tất cả đều đang hăng say dọn rác với mong muốn trả lại sự sạch đẹp, thông thoáng cho con đường này.

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 2.

Người cầm cuốc, người dùng cào, người dùng tay với mong muốn dọn sạch rác trên đường D2

THẢO PHƯƠNG

Đang say sưa kéo những bao rác ra ngoài, nam sinh Dương Phan Đình Nhân chia sẻ: "Nãy giờ khi tụi mình dọn rác ở đây thì vẫn có những người mang rác đến vứt. Mặc dù vậy tụi mình vẫn cố gắng dọn với hy vọng khi người dân nhìn thấy hình ảnh chúng mình làm sạch con đường thì sẽ khiến họ thay đổi nhận thức của bản thân trong việc bảo vệ môi trường".

Nam sinh Nguyễn Cao Kỳ chia sẻ: "Vì nhà mình ở thành phố, chưa một lần được cầm những dụng cụ cuốc, cào. Đây là lần đầu tiên trong đời nên ban đầu cũng khá lóng ngóng nhưng sau đó cũng dần bắt nhịp kịp. Cảm ơn Chiến dịch Mùa hè xanh cho mình trải nghiệm khó quên".

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 3.

Với một số bạn trẻ đây là lần đầu tiên họ cầm cuốc, cầm cào… để đào bới rác

THẢO PHƯƠNG

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 4.

THẢO PHƯƠNG

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 5.

THẢO PHƯƠNG

Chàng sinh viên Nguyễn Minh Đức thì tâm sự: "Như đã thấy, mọi người trong nhóm tình nguyện viên đều đẫm ướt mồ hôi trên áo vì công việc khá nhọc nhằn trong tiết trời nắng gắt, oi bức. Dẫu là thế nhưng mình và cả nhóm đều chẳng thấy mệt mỏi. Thay vào đó, chúng mình rất vui khi công sức bỏ ra được đền đáp lại bằng con đường trở nên sạch hơn, đẹp hơn".

Còn nam sinh Văng Thành Trung thì nói: "Từ lúc bắt đầu quét dọn đường này đã phát hiện không ít kiến vàng, có cả rết. Nếu để chúng cắn thì quả thật nguy hiểm. Nhưng chúng mình không thấy ngại, ngược lại thấy vui vì được làm công việc ý nghĩa".

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 6.

Rác sau khi dọn xong sẽ được đưa lên xe chở về nơi tập kết rác đúng quy định

THẢO PHƯƠNG

Theo phản ánh của những người dân sinh sống ở gần đây, đoạn đường D2 này có rất nhiều bãi rác phát sinh do một bộ phận người dân không có ý thức mang rác tới đây bỏ. Anh Nguyễn Như Hoàng Huy, Phó bí thư Đoàn P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: "Đoạn đường này có khá nhiều điểm rác phát sinh do ý thức của người dân kém, dọn xong lại có người vứt ra lại. Qua việc làm của các bạn sinh viên, tôi hy vọng người dân sẽ nhìn thấy sự cực nhọc mà biết bảo vệ môi trường sống nhiều hơn".

Câu chuyện đẹp tại một con đường đầy rác và thông điệp ý nghĩa đằng sau… - Ảnh 7.

Nắng nóng oi bức nhưng không làm khó được những tình nguyện viên

THẢO PHƯƠNG

Bà Ngô Thị Liên (76 tuổi), người dân sống gần đoạn đường D2, bày tỏ: "Nhìn thấy các tình nguyện viên dọn rác cả buổi tôi thấy đó là hành động rất ý nghĩa. Các cháu còn trẻ mà đã ý thức được như vậy thì rất mừng. Bình thường rác chất đống bẩn lắm, bốc mùi hôi thối rồi chuột, rắn rết các thứ. Giờ nhìn con đường sạch đẹp thế này thấy biết ơn tụi nhỏ lắm".

Anh Bình, kinh doanh quán cà phê ở trên đường D2 thì nói: "Thấy việc làm của các bạn tôi rất cảm kích. Khu này rác "khiếp" lắm. Không ít người họ cứ đem rác ra đây bỏ. Dọn rồi họ lại bỏ tiếp. Đường sá sau khi được dọn dẹp trở nên sạch sẽ, thoáng đãng nhìn thấy "đã" con mắt. Lát mấy bạn tình nguyện viên ấy làm xong chắc chắn tôi sẽ gọi vô quán mời uống nước miễn phí".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.