Câu chuyện ASIAD: Có một Hàng Châu 4.0 hiện đại và rất xanh

27/09/2023 06:43 GMT+7

Từng được ví là thiên đường hạ giới, Hàng Châu trong những ngày tổ chức ASIAD 19 đang đem đến cho thế giới ấn tượng về văn hóa, công nghệ và chất xanh rất riêng của mình.

Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, được đánh giá là một trong những thành phố cổ thịnh vượng nhất Trung Quốc trong vòng 1.000 năm qua. Vẻ đẹp của Hàng Châu đã đi vào vô vàn áng văn thơ, từng được người Trung Quốc xưa ví là thiên đường hạ giới: "Trên có thiên đàng, dưới có Tô - Hàng". Cho đến nay, những ngày rộn ràng đăng cai ASIAD 19, Hàng Châu đầy cuốn hút với những thắng cảnh Tây Hồ đẹp đến nao lòng, tháp Lôi Phong gắn liền truyền thuyết Thanh xà - Bạch xà, lăng mộ của danh tướng Nhạc Phi… Tuy nhiên, ấn tượng về Hàng Châu lúc này còn lớn hơn thế, về thành phố trung tâm thương mại, tài chính và giao thương hàng đầu Trung Quốc, với hàng loạt tòa nhà chọc trời, công trình đồ sộ nhưng vẫn giữ được chất xanh mát đặc trưng của xứ sông nước Giang Nam.

Câu chuyện  ASIAD: Có một Hàng Châu 4.0 hiện đại và rất xanh 

 - Ảnh 1.

Một góc Hàng Châu

Quốc Việt

Ấn tượng đầu tiên ở ASIAD 19, ngoài an ninh được siết chặt cao độ, truyền thông được "kèm cặp" từng chút một, thì Hàng Châu cũng đem đến ấn tượng rất tốt về một màu xanh mướt của cây cỏ và bầu không khí trong lành. Ở khu đô thị hiện đại nằm 2 bên bờ sông Tiền Đường và dòng Đại Vận Hà nổi tiếng, người ta rất dễ ngẩn ngơ lạc lối dưới những tán cây tươi mát của những hàng cổ thụ cao hàng chục mét giúp làm dịu đi cảm giác nặng nề của những khối bê tông hoặc những tòa nhà phủ đầy kính. Không gian cho cây xanh luôn được ưu tiên với những cách thiết kế khoa học, khéo léo. Đường sá nơi đây cũng được giữ vệ sinh rất tốt, sạch sẽ và tươm tất. Mỗi khu vực thu gom rác luôn được phân loại sớm với những thùng rác hữu cơ, tái chế và chất nhựa, bao nhựa…

Lễ khai mạc ASIAD 19 không có màn bắn pháo hoa vì BTC hướng đến một kỳ Á vận hội xanh

Hàng Châu năm 2023 cũng tự hào đem đến bạn bè thế giới bộ mặt hiện đại của thành phố công nghệ, nơi phần lớn xe hơi và xe buýt đều chạy bằng điện. Phần lớn sinh hoạt chi tiêu hằng ngày của người dân đều được thanh toán qua thẻ hoặc điện thoại, khiến du khách nhiều khi ngại ngùng khi người dân địa phương vất vả tìm tiền thối. Tất cả hoạt động giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ tác nghiệp ở ASIAD 19 đều được thực hiện trên ứng dụng riêng, với mỗi phóng viên được cấp một mã. Các cửa ra vào đều có hệ thống quét thẻ cùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Thông tin về lịch thi đấu, kết quả, hình ảnh, clip… các môn thi đấu được cập nhật rất nhanh. Những chuyến xe buýt chuyên chở các đội và báo chí chạy chính xác đến từng phút. Chuyện ăn uống ở trung tâm báo chí cũng phần nào thể hiện trình độ tổ chức của nước chủ nhà, khi tiền sẽ được nạp vào thẻ ẩm thực, mỗi bữa ăn quẹt thẻ sẽ trừ đi 20 nhân dân tệ (gần 70 ngàn đồng), với buffet hàng chục món được thay đổi, làm mới mỗi ngày. Tại đây, hàng ngàn thành viên của các đoàn truyền thông khắp châu Á và thế giới được thưởng thức đủ món Âu, Á phong phú, cho đến đặc sản bánh ngọt, trái cây của địa phương. Các tình nguyện viên rất nhiệt tình, luôn chủ động hỏi thăm để giúp đỡ, dù số người giỏi tiếng Anh hơi hiếm. Nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ giữa Hàng Châu đầy cuốn hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên thanh mát, vẻ cổ kính kết hợp hài hòa với nét hiện đại và nền tảng 4.0 tiên tiến của nước chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.