Cảnh báo nguy cơ cháy gần 48.000 ha rừng của Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
04/05/2023 17:40 GMT+7

Nắng nóng gay gắt khiến diện tích rừng ở tỉnh Cà Mau bị khô hạn, nguy cơ cháy cao tăng lên từng ngày. Hiện có gần 48.000 ha rừng có nguy cơ cháy cao.

Ngày 4.5, tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm gần 48.000 ha rừng của tỉnh có nguy cơ cháy cao.

Trong đó, dự báo cháy rừng ở cấp 3 hơn 13.500 ha; cấp 4 (cấp nguy hiểm) hơn 16.000 ha và cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) hơn 6.762 ha. Hiện, diện tích rừng khô hạn, nguy cơ cháy cao tăng lên từng ngày.

Nắng nóng gay gắt khiến 47.000 ha rừng của Cà Mau nguy cơ cháy cao   - Ảnh 1.

Kiểm tra, vận hành máy móc phòng ngừa tình huống xấu xảy ra khi diện tích rừng nguy cơ cháy tăng cao từng ngày

C.T.V

Những ngày qua, dù đang kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng lực lượng giữ rừng vẫn duy trì chế độ trực 24/24. Trên lâm phần của tỉnh Cà Mau có hơn 530 nhân lực luân phiên ứng trực tại 69 chòi canh lửa. Trong trường hợp khẩn cấp, lực lượng chức năng tỉnh có thể huy động đến hơn 5.000 người tham gia chữa cháy.

Riêng đối với Vườn Quốc gia U Minh Hạ, hiện có hơn 8.500 ha rừng nguyên sinh và là nơi bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Nắng nóng gay gắt khiến gần 6.500 ha khô hạn và cảnh báo nguy cơ cháy cao.

Để hạn chế thấp nhất rủi ro cháy có thể xảy ra, ngay từ đầu mùa khô 2023, các đơn vị quản lý rừng ở Cà Mau đã đắp 86 cống, đập lớn, nhỏ để giữ nước phục vụ PCCC rừng; sửa chữa và trang bị mới 122 máy bơm nước chữa cháy các loại với hơn 59.800 m vòi chữa cháy; bố trí sẵn 115 vỏ máy các loại… Đồng thời, phát quang hơn 218 km các tuyến giao thông đường bộ, tạo đường băng cản lửa, khơi thông lòng kênh ở khu vực được giao khoán với tổng chiều dài hơn 196 km, giúp thuận tiện hơn trong tuần tra, vận chuyển trang thiết bị chuyên dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.