Căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên

22/12/2023 05:42 GMT+7

Hãng KCNA hôm qua đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 20.12 cảnh báo Bình Nhưỡng có chính sách không ngần ngại tiến hành tấn công bằng vũ khí hạt nhân nếu bị các đối thủ khiêu khích.

Tuyên bố được đưa ra tại lễ tuyên dương một công ty trực thuộc Tổng cục Tên lửa của quân đội vì đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên. 

Căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên- Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un tham dự sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Không quân Triều Tiên hồi đầu tháng 12

Reuters

Theo nhà lãnh đạo, vụ thử nghiệm hôm 18.12 đã "giải thích rõ ràng phương án phản ứng mang tính tấn công cũng như sự phát triển của chiến lược và học thuyết hạt nhân của Triều Tiên, rằng nước này không ngần ngại tấn công hạt nhân khi kẻ thù khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân". Ông Kim nhấn mạnh việc duy trì hòa bình lâu dài phụ thuộc vào khả năng "tấn công phủ đầu kẻ thù ở bất cứ đâu".

Vào tháng 9.2022, Triều Tiên đã thông qua luật quy định một loạt các tình huống mà nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ và Hàn Quốc từng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Triều Tiên nhằm sử dụng vũ khí hạt nhân đều sẽ dẫn đến sự kết thúc của chính quyền ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng tên lửa, ông Kim Jong-un nói sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ sai lầm

Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 21.12 đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên "ngưng tiến hành các hành động khiêu khích", đồng thời tham gia đối thoại thực chất "mà không cần điều kiện tiên quyết", theo AFP. Một ngày trước đó, lực lượng ba bên đã tiến hành tập trận chung gần đảo Jeju (Hàn Quốc), trong đó quân đội Mỹ triển khai máy bay ném bom tầm xa B1-B, theo AP. Bình Nhưỡng vốn chỉ trích việc Mỹ đưa máy bay này đến bán đảo Triều Tiên, nói đây là bằng chứng cho thấy thái độ thù địch của Washington.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 19.12 tổ chức họp khẩn về các vụ thử nghiệm tên lửa liên tiếp của Triều Tiên gần đây. Trong một tuyên bố hôm qua, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, chỉ trích cuộc họp đó, đồng thời cho rằng Hội đồng Bảo an phải bắt Mỹ và Hàn Quốc chịu trách nhiệm về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.