Cần Thơ: Phẫu thuật khẩn cấp cứu chàng trai tự đâm lòi ruột, đứt dạ dày

Đình Tuyển
Đình Tuyển
16/01/2022 16:42 GMT+7

Các bác sĩ Cần Thơ vừa cứu sống nam bệnh nhân 28 tuổi tự đâm vào bụng nhiều nhát đến mức lòi ruột, đứt dạ dày.

Ngày 16.1, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân bị lòi ruột, đứt dạ dày nguy kịch.

Các bác sĩ đã tiến hành báo động đỏ bệnh viện huy động ê kíp phẫu thuật kịp thời cho bệnh nhân

ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận nam bệnh nhân V.H.P (28 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) được tuyến trước chuyển đến với tình trạng bị 3 vết thương thấu bụng, lòi ruột và mạc nối ra ngoài. Theo người nhà, bệnh nhân đã có tiền sử nghiện rượu khoảng 10 năm nay. Các vết thương thấu bụng đều do bệnh nhân tự đâm mình.

Sau thăm khám, các bác sĩ nhận định chấn thương của bệnh nhân rất nghiêm trọng, tiên lượng xấu. Ngay sau đó, bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện để huy động khẩn cấp ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật ghi nhận bên ngoài ổ bụng có 3 vết thương: 1 vết thương khoảng 2 cm cạnh phải rốn, 2 vết thương đường giữa trên rốn dài 4 cm và 5 cm cách nhau khoảng 3 cm, phòi ruột, mạc nối lớn, đang chảy máu. Ê kíp còn ghi nhận trong ổ bụng bệnh nhân có vết thương gan hạ phân thùy 2, hạ phân thùy 3, phải tiến hành khâu cầm máu vết thương gan.

Ngoài ra, vết thương đứt gần hoàn toàn dạ dày ở thân vị, bờ nham nhở, phải cắt lọc khâu lại dạ dày. Nhánh động mạch mạc treo đại tràng cũng bị đứt gây hoại tử đại tràng góc gan đến 1/3 đại tràng ngang. Ê kíp đã tiến hành cắt đại tràng ngang, làm hậu môn tạm cho bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca cấp cứu thành công.

Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã dần hồi phục, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo BS.CK2 Trương Thanh Sơn (Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ), phẫu thuật viên chính, thương tổn các tạng trong ổ bụng gây ra bởi chấn thương hay vết thương là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Bệnh nhân có thể tử vong vì mất máu, hoặc nhiễm trùng ổ bụng và suy đa cơ quan sẽ rất cao nếu các thương tổn này không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời. Trong vết thương thấu bụng, tạng rỗng thường bị thương tổn nhiều hơn tạng đặc. Các tạng cũng có thể bị tổn thương do bị đứt, rách khỏi các mạc treo, tiên lượng thường rất nặng.

Đối với bệnh nhân vết thương thấu bụng cần được sơ cứu đúng cách, băng vết thương bằng gạc hoặc vải sạch, chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời và chuyển tuyến chuyên khoa phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.