Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực

15/06/2023 10:58 GMT+7

Những "siêu dự án" nằm trong kế hoạch xử lý sai phạm, tiêu cực vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành đều thuộc diện sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí.

Theo Kế hoạch số 168 mà Hà Nội ban hành mới đây nhằm triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14.4 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hà Nội yêu cầu phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm, tiêu cực, thất thoát đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan 6 dự án, cụm dự án.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 1.

Bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội)

KHẮC HIẾU

Tại phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết số 74/2022/QH15, 6 dự án, cụm dự án này gồm: dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp; dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích; dự án Bảo tàng Hà Nội; dự án đường sắt đô thị (metro) số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; dự án metro Nhổn - ga Hà Nội; dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Các "siêu dự án" nêu trên đều thuộc diện sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 2.

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội nằm trong "tầm ngắm" được Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm, tiêu cực, thất thoát đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan

KHẮC HIẾU

Cụ thể, để có thể vận hành toàn tuyến dự án metro Nhổn - ga Hà Nội, UBND TP.Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 32.910 tỉ đồng lên hơn 34.800 tỉ đồng (tăng thêm hơn 1.900 tỉ đồng); đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2009 - 2022 thành 2009 - 2027 (kéo dài thêm 5 năm). Trong đó, đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào năm 2023; khai thác, vận hành toàn tuyến năm 2027.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 3.

Ga ngầm S12 của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đang trong quá trình thi công. Đây là ga dừng cuối cùng của tuyến metro này.

KHẮC HIẾU

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 4.

Tất cả các hạng mục tuyến, Depot và các ga của tuyến metro số 2 đều đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng; chỉ riêng mặt bằng ga ngầm C9 đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn chưa được thông qua. Trong ảnh là khu vực đặt ga ngầm C9 của tuyến metro số 2 được Hà Nội đề xuất

KHẮC HIẾU

Đối với dự án metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, UBND TP.Hà Nội đang hoàn thiện báo cáo, trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh. Do dự án lập từ năm 2008, đến nay mới triển khai nên phải điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19.555 tỉ đồng lên hơn 35.600 tỉ đồng, lùi thời gian hoàn thành từ năm 2015 sang 2027.

Nội dung điều chỉnh vốn và thời hạn hoàn thành dự án đã được trình từ năm 2016, được Bộ KH-ĐT thẩm định từ năm 2018. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, do ga ngầm C9 của tuyến metro số 2 chưa chốt được vị trí nên chưa thể điều chỉnh.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 5.

Phối cảnh ga ngầm C9 của dự án metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

MRB

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 6.

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá với tổng vốn đầu tư hơn 16.293 tỉ đồng hiện vẫn ngổn ngang

KHẮC HIẾU

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (H.Thanh Trì, Hà Nội) được khởi công từ tháng 10.2016, dự kiến được bàn giao vào quý 2/2022. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 16.293 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của TP.Hà Nội; được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn ngổn ngang, chưa thể hoàn thành.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 7.

Dự án này được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải nhưng chậm tiến độ đã nhiều năm

KHẮC HIẾU

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.6

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 8.

Sau hơn 10 năm khởi công, dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích mới có thể lấy nước từ sông Đà

KHẮC HIẾU

Đối với dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích (H.Phú Xuyên, Hà Nội), dù được khởi công từ năm 2011 nhưng phải hơn 10 năm sau đó mới có thể lấy được nước từ sông Đà qua cống đầu mối Lương Phú.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 6.914 tỉ đồng, với mục tiêu cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho diện tích 16.000 ha; cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp; cải tạo môi trường sinh thái và bảo đảm tiêu thoát nước; phòng, chống lũ cho lưu vực…

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 10.

Sau 13 năm, Bảo tàng Hà Nội vẫn chưa hoàn thành giai đoạn 2

KHẮC HIẾU

Còn tại Bảo tàng Hà Nội (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), hồi tháng 5.2008, dự án này chính thức được khởi công với tổng diện tích 53.963 m2, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm. Đây là công trình hiện đại với mức chi phí xây dựng lên tới hơn 2.300 tỉ đồng.

Năm 2010, công trình xây dựng nhà bảo tàng được khánh thành (giai đoạn 1) nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ở thời điểm đó, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là công trình văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân dân thủ đô; là nơi gìn giữ những giá trị truyền thống văn hóa, những tinh hoa của Hà Nội.

Theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội khi phê duyệt dự án này, đến năm 2016, Bảo tàng Hà Nội phải hoàn thành các gian trưng bày. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của dự án với phần trưng bày hiện vật, khái toán khoảng 800 tỉ đồng, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 11.

Dù được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng nhưng số lượng tài liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội đến nay còn nghèo nàn, lượng khách đến tham quan thưa thớt

KHẮC HIẾU

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 12.

4 khối nhà thuộc dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp bị bỏ hoang nhiều năm nay

KHẮC HIẾU

Dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), có tổng mức đầu tư là 1.900 tỉ đồng bằng vốn ngân sách. Dù được khởi công từ năm 2009, song hiện nay chỉ có 2 khối nhà đang hoạt động, 4 khối nhà khác bị bỏ hoang. Để sử dụng hiệu quả các khối nhà còn lại, hồi tháng 3 vừa qua, Hà Nội cho biết sẽ dành hơn 220 tỉ đồng để hoàn thành và điều chỉnh các hạng mục vài tòa nhà thành nhà ở xã hội cho thuê.

Cận cảnh những 'siêu dự án' được Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm, tiêu cực - Ảnh 13.

Khuôn viên một tòa nhà tại dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp bị bỏ hoang trở thành nơi ô tô dừng đỗ, tập kết vật liệu

KHẮC HIẾU

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.