Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ

08/07/2023 18:04 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) còn nhiều đoạn chưa rõ hình hài, vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang.

Theo ghi nhận vào chiều 8.7, dọc đường đê hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân vẫn có nhiều nhóm công nhân đang thi công các hạng mục thuộc dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm.

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 1.

Một đoạn thuộc dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm bị ngập úng, vắng bóng người thi công

KHẮC HIẾU

Để phục vụ quá trình thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội (Ban QLDA) - chủ đầu tư dự án đã tiến hành hạ thấp cao trình chống lũ nhiều đoạn đê hữu Hồng; đồng thời, thay thế kết cấu đê làm bằng đất thành đê bê tông cốt thép để đáp ứng yêu cầu chống lũ.

Dù TP.Hà Nội đã đưa ra thời hạn phải hoàn thành các hạng mục đê bê tông cốt thép và cửa khẩu qua đê trước ngày 15.6 nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều đoạn vẫn chưa rõ hình hài, vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang. Việc cao trình chống lũ bị hạ đã làm giảm công năng chống lũ của đê hữu Hồng, là tuyến đê bảo vệ trực tiếp hàng triệu người dân, cơ sở hạ tầng trọng yếu của T.Ư và Hà Nội.

Do đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Ban QLDA khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê hữu Hồng, có biện pháp bảo đảm an toàn chống lũ cho đê đoạn từ chợ hoa Quảng Bá đến ngõ 464 Âu Cơ. Thành phố cũng yêu cầu Ban QLDA khẩn trương làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ thi công đê hữu Hồng.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 8.7, một lãnh đạo UBND Q.Tây Hồ cho biết, nhiệm vụ đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê Hữu Hồng đoạn từ chợ hoa Quảng Bá đến ngõ 464 Âu Cơ, thuộc về Ban QLDA.

"Hiện tại, quận đang tích cực phối hợp với Ban QLDA xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2023, trong đó có nội dung xác định đoạn đê hữu Hồng nêu trên là trọng điểm đê điều xung yếu cấp thành phố để xây dựng phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm", vị lãnh đạo Q.Tây Hồ cho biết thêm.

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 2.

Đoạn đê hữu Hồng đối diện chùa Tứ Liên (Q.Tây Hồ) bị đào xẻ nhưng chưa được bồi đắp lại

KHẮC HIẾU

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 3.

Một nhóm thợ thi công phần cốt thép vào chiều 8.7

KHẮC HIẾU

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 4.

Vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang

KHẮC HIẾU

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 5.

Một phần mặt đường Âu Cơ sau quá trình thi công mở rộng vẫn ngổn ngang đường ống, dây cáp

KHẮC HIẾU

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 6.

Để bảo đảm an toàn chống lũ, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê hữu Hồng

KHẮC HIẾU

Cận cảnh đoạn đê hữu Hồng được Hà Nội yêu cầu đắp lại để phòng, chống lũ - Ảnh 7.

Thành phố cũng đang yêu cầu Ban QLDA khẩn trương làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ thi công đê hữu Hồng

KHẮC HIẾU


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.