Cận cảnh bộ dạng sắp hoàn chỉnh của tàu sân bay mới ở Trung Quốc

07/07/2021 15:23 GMT+7

Những hình ảnh mới chụp tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở thành phố Thượng Hải cho thấy tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc , tên Type 003, đang gần như hoàn chỉnh sau khi sàn đáp và đảo chỉ huy vừa được bổ sung.

Twitter lan truyền những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Type 003, theo đó sàn đáp đã được lắp và đảo chỉ huy cũng vào vị trí. Tất cả cho phép hình dung về hình dáng và kích thước cuối cùng của con tàu thứ hai do Trung Quốc tự đóng, theo Sputnik 6.7.
Theo trang Naval News, tàu Type 003 sẽ dài khoảng 320 m, ngắn hơn tàu sân bay mới nhất của hải quân Mỹ là USS Gerald R. Ford khoảng 13 m. Sàn đáp của tàu Trung Quốc cũng hẹp hơn.
Tuy nhiên, do một số khác biệt nhỏ về thiết kế, chẳng hạn như chỉ có hai thang máy nâng tiêm kích thay vì ba, tàu Type 003 sở hữu diện tích sàn đáp lớn hơn tàu Mỹ, ở mức 19.500 mét vuông.

So sánh kích thước tàu sân bay, từ trái sang phải: Type 003, Ford, Nimitz, Kitty Hawk

Weibo

So sánh kích thước tàu sân bay, từ trái sang phải: Type 003, Ford, Queen Elizabeth, Liêu Ninh

Weibo

Giống như USS Gerald R. Ford, tàu sân bay Type 003 sẽ phóng máy bay bằng một trong ba hệ thống phóng điện từ (EMALS), cho phép phóng máy bay kích thước lớn hơn với nhiên liệu và số lượng vũ khí nhiều hơn so với những tàu sân bay khác của Trung Quốc.
Một trong các tiêm kích cho tàu sân bay Type 003 dự kiến sẽ sớm được Tổng công ty máy bay Thẩm Dương công bố. Theo các nhà quan sát phương Tây, đây là dòng chiến đấu cơ J-35, dựa trên thiết kế của FC-31 Thẩm Dương đã được thử nghiệm trong những năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.