Campuchia phát hiện thêm 12 ca nghi nhiễm H5N1 sau khi một bé gái tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
24/02/2023 09:55 GMT+7

Bộ Y tế Campuchia tối 23.2 xác nhận đã phát hiện thêm 12 người nghi nhiễm cúm A (H5N1) tại tỉnh Prey Veng.

Xác nhận trên do Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath đưa ra tối 23.2, sau khi một bé gái 11 tuổi ở làng Roleang, xã Rolech, huyện Sithor Kandal, tỉnh Prey Veng tử vong vì H5N1 vào ngày 22.2, theo tờ Khmer Times. Đây là ca tử vong đầu tiên do cúm gia cầm kể từ năm 2014. Từ năm 2005- 2014, chính phủ Campuchia đã ghi nhận 37 trường hợp tử vong liên quan H5N1.

Bà Youk Sambath cho hay 4 trong số những người nghi nhiễm H5N1 đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng và đội phản ứng khẩn cấp của Bộ Y tế Campuchia đã lấy mẫu của họ để phân tích tại một phòng thí nghiệm ở Phnom Penh và kết quả sẽ được công bố trong hôm nay.

Một bé gái tử vong do cúm gia cầm, Campuchia mở rộng xét nghiệm

Bộ Y tế Campuchia hôm nay 24.2 ra thông báo xác nhận một trong 12 mẫu được đưa đi xét nghiệm dương tính với cúm A (H5N1). Mẫu đó được lấy từ một người đàn ông 49 tuổi, là cha của bé gái tử vong nói trên.

Cũng theo Bộ Y tế Campuchia, các đội phản ứng khẩn cấp đang điều tra khu vực có người nghi nhiễm H5N1 và các mẫu từ động vật chết đã được lấy để xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Campuchia phát hiện thêm 12 ca nhiễm H5N1 sau khi bé gái tử vong - Ảnh 1.

Virus H5N1 dưới kính hiển vi

AFP

Bà Youk Sambath cho biết thêm đội ứng phó khẩn cấp sẽ tiếp tục tìm kiếm những người bị ảnh hưởng bởi cúm gia cầm trong trường học vào ngày mai.

Với việc phát hiện người nhiễm bệnh, bà Youk Sambath kêu gọi người dân trong làng tăng cường cảnh giác, giữ gìn sức khỏe và làm theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Chuyên gia y tế công cộng Quach Mengly cho hay cúm A (H5N1) có các triệu chứng tương tự như cảm lạnh, ho và sốt và rất nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị. "Để ngăn ngừa sự lây nhiễm, mọi người nên tránh chạm vào và ăn thịt động vật bị bệnh và chết. Hãy chôn xác động vật đúng cách và rửa tay đúng cách sau đó", ông Quach Mengly kêu gọi, theo Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.