Cách nam sinh đạt giải thưởng tin học quốc tế

09/09/2023 08:30 GMT+7

Là người học toàn diện, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế từ khi học THPT, nam sinh này mong muốn sẽ tìm ra định hướng phát triển và nung nấu giấc mơ khởi nghiệp về tin học.

Không xuất phát từ trường chuyên, Trần Vinh Khánh, cựu học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị (Quảng Trị), vẫn xuất sắc ghi tên mình vào Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023” với phương pháp học tập đặc biệt.

Những thành tích xuất sắc

Vinh Khánh sinh ra tại xã Hải Phú, H.Hải Lăng (Quảng Trị) với điều kiện về công nghệ thông tin vẫn chưa có nhiều phát triển. 

Cách nam sinh Quảng Trị đạt giải thưởng tin học quốc tế - Ảnh 1.

Nam sinh Vinh Khánh (trái) đạt nhiều thành tích về tin học

NVCC

“Năm học lớp 8, thấy mình học tốt nên giáo viên đã chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của huyện và cũng chính là lần đầu tiên dự thi môn tin học đạt giải nhất. Sau đó, mình được cử thi nhiều giải cấp tỉnh rồi dần có niềm đam mê chinh phục bộ môn này”, Khánh chia sẻ.

Thời gian đầu, nam sinh này gặp nhiều khó khăn vì xung quanh có rất ít người giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin nên Khánh không biết phải bắt đầu từ đâu. Để có kiến thức, Khánh tìm gặp các giáo viên dạy các trường chuyên để xin học và may mắn được hỗ trợ.

‘Flex’ học bổng trăm triệu của chàng trai đoạt huy chương đồng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương

“Được các thầy giảng giải về học tập giúp mình hình dung được lộ trình học, nhưng quan trọng nhất vẫn là nỗ lực tự thân. Khi đã có người hướng dẫn, mình cần quyết tâm và kiên trì để phát triển thêm chứ không thể dựa dẫm mãi được”, nam sinh này bày tỏ.

Cách học của Vinh Khánh rất đơn giản, nam sinh này không ép buộc bản thân phải quá sức hay khắt khe đặt lịch học thức khuya, dậy sớm. “Mỗi ngày, mình chỉ dành khoảng 2 tiếng để ôn tập, chọn học những lúc có hứng thú nên chơi hết mình nhưng khi đã học thì phải dành trọn 100% sức lực”, Khánh nói.

Cách nam sinh Quảng Trị đạt giải thưởng tin học quốc tế - Ảnh 2.

Hiện tại Khánh đang là tân sinh viên của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM

NVCC

Với phương pháp khoa học của mình, Khánh đạt rất nhiều thành tích xuất sắc, như: giải ba thi “Tin học trẻ toàn quốc năm 2019”, giải nhất Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên năm 2021, vô địch cuộc thi “Hue-ICT Challenge 2023”… và đặc biệt là đạt huy chương đồng Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023. Khánh đã nhận được học bổng và trở thành tân sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM.

“Hiện tại, mình cũng làm gia sư dạy lập trình để có thêm va chạm chuyên môn. Trong quá trình học đại học, mình sẽ thêm các kỹ năng mềm, mở rộng nhiều mối quan hệ để tìm công việc công nghệ thông tin tiềm năng và sẽ khởi nghiệp khi đủ tiềm lực”, nam sinh này cho hay.

Không có con đường nào khó nếu...

Từng đạt huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đảm nhiệm vai trò đào tạo học sinh giỏi trên cả nước, giảng viên Phạm Văn Hạnh (26 tuổi), hiện đang công tác tại Hội Tin học Việt Nam (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết: “Khánh là học sinh toàn diện, ngoài thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi tin học, còn đạt giải nhì kỳ thi tháng cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm 2022”. Điều đó cho thấy Khánh không chỉ đam mê tin học mà còn rất chịu khó tìm hiểu kiến thức ở các lĩnh vực khác, luôn nỗ lực nâng cao kiến thức hiểu biết chung”.

Để trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO), Khánh phải trải qua cuộc ôn luyện dài hơi và hao tổn sức lực. Đầu tiên, cần vào tốp 32 tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tiếp đó, trải qua 2 ngày với 10 tiếng thi căng thẳng theo chuẩn quốc tế của kỳ thi chọn đội tuyển Olympic để tranh 1 trong 15 suất. Và cuối cùng, Khánh cần là 1 trong 6 đại diện Việt Nam xuất sắc nhất tại APIO để có thể chính thức mang về tấm huy chương danh giá.

“Với kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế, Khánh chỉ có 1 tháng để ôn luyện nên khối lượng kiến thức cần học rất lớn và phải thực hành giải nhiều đề để quen với cách thức thi mới. Khánh đã trải qua nhiều tuần ra Hà Nội học, làm đề thi thử kéo dài 5 - 10 tiếng đồng hồ liền. Do đó, thành tích trên là hoàn toàn xứng đáng”, giảng viên Hạnh cho hay.

Chia sẻ về kinh nghiệm học công nghệ thông tin, Khánh bày tỏ không có con đường nào khó khăn nếu như có đam mê và chịu chủ động học hỏi các kiến thức.

“Thời đại chuyển đổi số tạo điều kiện cho người trẻ có thể kết nối tìm kiếm các cuộc thi, bài học trực tuyến và công việc liên quan đến công nghệ dễ dàng. Mặc dù, các dòng lệnh lập trình tin học rất khó nhưng ở mức nào đó vẫn có thể nắm bắt được qua việc chịu tìm kiếm người hướng dẫn để học hỏi. Khi đối đầu với những khó khăn sẽ có thêm động lực để cải tiến và phấn đấu”, nam sinh này cho ha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.