TNO

Các vụ tai nạn trực thăng gần đây tại Việt Nam

28/01/2015 14:36 GMT+7

(Tin Nóng) Trong gần 2 năm qua, từ cuối 2013 đến đầu năm 2015, tại Việt Nam xảy ra 4 vụ tai nạn trực thăng, làm 24 người chết, 3 người bị thương. Tin Nóng liệt kê các tai nạn này.

(Tin Nóng) Trong gần 2 năm qua, từ cuối 2013 đến đầu năm 2015, tại Việt Nam xảy ra 4 vụ tai nạn trực thăng, làm 24 người chết, 3 người bị thương. Tin Nóng liệt kê các tai nạn này.


Lực lượng cứu hộ đến hiện trường trực thăng UH-1 rơi ở khu vực rừng tràm của nông trường Phạm Văn Hai (ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) sáng 28.1.2015 - Ảnh: Độc Lập

 
Một chiếc máy bay UH-1A của Trung đoàn 917 - Ảnh: Mai Thanh Hải

 
Trực thăng UH-1 bị rơi được xác định là chiếc mang số hiệu 7912 - Ảnh: jetphotos.net ngày 23.7.2014

Sáng 28.1.2015, một trực thăng UH-1 (Huey, do hãng Bell, Mỹ chế tạo từ những năm 1960) số hiệu 7912 của sư đoàn Không quân 370 tại sân bay Tân Sơn Nhất đang trên đường bay huấn luyện thì bị rơi ở khu vực rừng tràm của nông trường Phạm Văn Hai (ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM), làm 4 sĩ quan hy sinh, trong đó có 2 thượng tá; 1 trung úy và 1 thiếu úy.

Bước đầu tạm xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do do sương mù dày đặc.


Máy xúc đưa phần động cơ còn lại của trực thăng Mi-171 lên xe đưa đi phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn ngày 7.7.2014- Ảnh: Nguyễn Tuấn

Sáng ngày 7.7.2014, một chiếc trực thăng Mi 171 (do Nga chế tạo) bị rơi và nổ tung khi đang huấn luyện tại Thạch Thất (Hà Nội), làm 20 chiến sĩ và phi công tử nạn, 1 chiến sĩ sống sót. Nguyên nhân do động cơ của máy bay bị tụt công suất đột ngột.

Trực thăng Mi-171 bị tai nạn có số hiệu 01, của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, mua từ Nga và đưa vào sử dụng từ năm 2006 và là một trong các máy bay trực thăng hiện đại, mới nhất của Trung đoàn.

Máy bay này từng tham gia nhiều nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong nhiều tình huống thiên lai, lũ lụt đặc biệt. Mi-171 là loại trực thăng do Nga nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở máy bay Mi-17 từ thập niên 70 của thế kỷ trước và là phiên bản xuất khẩu của Mi-8.


Trực thăng Mi-171 số 01 của Trung đoàn 916 trong một lần thực hiện nhiệm vụ luyện tập đổ bộ hàng không - Ảnh: Ngô Tiến Mạnh

Khoảng 10 giờ ngày 5.12.2013, một trực thăng của quân đội đã gặp sự cố khi đang bay trên bầu trời thuộc địa phận xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc, Đồng Nai. Chiếc máy bay trên gặp trục trặc ở buồng lái, nhưng phi công đã bình tĩnh hạ cánh an toàn xuống một rừng tràm gần hồ Gia Ui và núi Le, thuộc địa phận ấp 2, xã Xuân Tâm.


Trực thăng Mi-17  tại Trung đoàn 917 luôn được bảo dưỡng để sẵn sàng bay khi nhận lệnh - Ảnh: Hoàng Quyên

Lúc 10 giờ ngày 21.11.2013, trong lúc hạ cánh xuống giàn khoan RP 3 - Mỏ Rồng thuộc Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, cánh quạt đuôi của trực thăng Mi-17 của Công ty bay dịch vụ miền Nam đã va vào tấm lưới bảo vệ sân bay trên giàn này và bị gãy, văng trúng 2 công nhân trên giàn khoan gây thương tích nặng. Ngay sau đó, 2 công nhân bị nạn được đưa về đất liền để cấp cứu.

Trực thăng Mi-17 sau đó phải nằm lại trên giàn khoan RP 3 để nhân viên kỹ thuật của Công ty bay dịch vụ miền Nam ra sửa chữa.

Tin Nóng

>> Trực thăng UH-1 rơi ở Bình Chánh, TP.HCM
>> Rơi trực thăng Mi-8 ở Nga, 2 người chết
>> Nga: Rơi trực thăng tư nhân, 5 người thiệt mạng
>> Máy bay Vietnam Airlines suýt đâm trực thăng tại Tân Sơn Nhất
>> Thêm chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng Mi-171 rơi
>> Năm 2014: Hơn 1.300 người thiệt mạng vì tai nạn máy bay
>> Trực thăng Mi-171 rơi do động cơ bị giảm công suất đột ngột
>> Trực thăng Mi-171 rơi khi đang huấn luyện nhảy dù, ít nhất 16 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.