Cà Mau: Thí điểm giải tỏa nghề đáy trên sông Tắc Thủ và xã Đất Mũi

Gia Bách
Gia Bách
24/01/2024 21:10 GMT+7

Năm 2024, tỉnh Cà Mau thí điểm giải tỏa nghề đáy trên tuyến sông Tắc Thủ - Sông Đốc và các tuyến sông thuộc địa bàn xã Đất Mũi, với gần 130 hộ.

Ngày 24.1, tin từ Văn Phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có chỉ đạo thí điểm giải tỏa các hoạt động khai thác thủy sản trên sông rạch.

Theo phương án thí điểm do Sở NN-PTNT Cà Mau lập, năm 2024 sẽ giải tỏa nghề đáy trên tuyến sông Tắc Thủ - Sông Đốc (H.Trần Văn Thời) với 82 hộ và trên các tuyến sông thuộc địa bàn xã Đất Mũi (H.Ngọc Hiển) với 47 hộ.

Cà Mau: Thí điểm giải tỏa nghề đáy trên sông Tắc Thủ và xã Đất Mũi- Ảnh 1.

Năm 2024, Cà Mau sẽ thí điểm giải tỏa nghề đáy trên tuyến sông Tắc Thủ - Sông Đốc và các tuyến sông thuộc xã Đất Mũi

CTV

Còn theo số liệu thống kê của H.Trần Văn Thời và H.Ngọc Hiển, tính đến ngày 26.9.2023, tổng số hộ tham gia hoạt động nghề đáy và các hoạt động khai thác thủy sản khác trên sông, rạch tại tuyến sông Tắc Thủ - Sông Đốc và tuyến sông thuộc địa bàn xã Đất Mũi là 143 hộ/471 lao động chính. Trong đó, số hộ tham gia hoạt động nghề đáy là 129 hộ/436 lao động chính, số hộ tham gia hoạt động khai thác thủy sản khác (nò, đó, lú...) là 14 hộ/35 lao động chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thực hiện phương án thí điểm phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng trình tự, quy định, không để xảy ra khiếu nại phức tạp, dẫn đến phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định; nguồn vốn đối ứng của người dân và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.