Cà Mau: Bắt phạm nhân thụ án chung thân vượt ngục 33 năm trước

Gia Bách
Gia Bách
31/01/2023 17:57 GMT+7

Trại giam Cái Tàu (Cà Mau) vừa bắt phạm nhân vượt ngục khi đang thụ án giết người, cướp của 33 năm trước.

Ngày 31.1, lãnh đạo Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, H.U Minh, Cà Mau) xác nhận tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Phước bắt được phạm nhân vượt ngục khi đang thụ án 33 năm trước.

Cà Mau: bắt phạm nhân vượt ngục khi đang thụ án 33 năm trước - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quân

Công an cung cấp

"Sáng nay (31.1),Tổ truy nã của Trại giam kết hợp công an địa phương tỉnh Bình Phước bắt được phạm nhân Nguyễn Văn Quân (61 tuổi), đã vượt ngục khỏi Trại giam Cái tàu khi thụ án chung thân vào 33 năm trước", vị lãnh đạo Trại giam Cái Tàu thông tin thêm.

Cà Mau: bắt phạm nhân vượt ngục khi đang thụ án 33 năm trước - Ảnh 2.

Quyết định truy nã của Trại giam Cái Tàu đối với phạm nhân Nguyễn Văn Quân

CTV

Theo hồ sơ công an, Nguyễn Văn Quân đi bộ đội và bị thương cụt cẳng chân nên được đưa về điều trị, an dưỡng. Trong thời gian điều trị vết thương, Quân bỏ đi làm nghề bán tôm khô. Trong 1 lần thuê xe ôm đi giao tôm khô, Quân dùng súng bắn chết và cướp xe của người chạy xe ôm rồi mang đi tỉnh Bến Tre tiêu thụ.

Sau khi gây án, Quân bị bắt và bị TAND tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu) tuyên án chung thân. Trong quá trình thụ án, phạm nhân Nguyễn Văn Quân được phân công làm mộc và ngủ bên ngoài. Lợi vụ sơ hở của quản giáo Trại giam Cái Tàu, ngày 9.8.1990, Quân vượt ngục.

Cũng trong ngày 9.8.1990, Trại giam Cái Tàu có quyết định truy nã đối với phạm nhân Nguyễn Văn Quân.

Trong thời gian bỏ trốn, Quân thay đổi nhiều tên họ để qua mắt công an và đặc biệt có đến 6 vợ và 9 người con.

Hiện, phạm nhân Nguyễn Văn Quân vượt ngục khi đang thụ án đang được di lý về Trại giam Cái Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.