Cà Mau: 10 đơn vị đăng ký xe dự phòng giải tỏa hành khách dịp tết

Gia Bách
Gia Bách
11/01/2023 12:41 GMT+7

Cà Mau có 10 đơn vị đăng ký tham gia giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ngày 11.1, ông Phạm Văn Phương, Trưởng Bến xe khách Cà Mau, cho biết hiện có hơn 40 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hoạt động với trên 400 đầu xe. Trong đó, có 10 đơn vị đăng ký 36 xe dự phòng (mỗi xe từ 36 - 40 giường) để tham gia giải tỏa hành khách vào những ngày cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cũng theo ông Phương, hiện lượng khách tại bến xe Cà Mau bình thường, nhưng bắt đầu từ ngày 24 tháng chạp, lượng khách sẽ tăng dần lên. Đây là khoảng thời gian người dân từ các tỉnh tập trung về quê đón tết. Sau tết, lượng khách cao điểm từ mùng 4 - mùng 10 tháng giêng.

Giá cước của các đơn vị vận tải hành khách trong dịp tết dự kiến tăng từ 40 - 60% để bù lỗ chạy xe trống khi quay đầu xe.

Ngoài ra, các tổ điều hành, tổ bán vé, tổ bảo vệ của Bến xe Cà Mau sẽ phối hợp lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về hoạt động vận tải, niêm yết giá vé, chất lượng phục vụ hành khách. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực bến xe để kịp thời xử lý các tình huống vi phạm về an ninh trật tự...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.