Cá lăng, chép, điêu hồng được nuôi trên sông La Ngà chết bất thường

21/05/2018 11:14 GMT+7

Hàng chục tấn cá lăng, chép… nuôi trên sông La Ngà chết bất thường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 21.5, nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà, thuộc hai xã Phú Ngọc và La Ngà (thuộc H.Định Quán, Đồng Nai) phát hiện cá chết trắng bụng, nổi lờ đờ trên mặt nước.
Sự việc diễn ra nhanh và lượng cá nổi trên mặt nước quá nhiều khiến người dân không kịp trở tay; không cứu kịp đành nhìn hàng tấn cá chết trong vô vọng.
Nhiều lồng cá lăng của ông Trí chết sạch Ảnh: Nguyễn Trí

Ông Nguyễn Quang Trí, một hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà bị thiệt hại nặng, cho biết vào khoảng 0 giờ ngày 21.5, khi đi kiểm tra các lồng bè ông phát hiện cá nổi lờ đờ trên mặt nước, chết trắng lồng.
Theo ông Trí, ông nuôi tổng cộng gần 10 lồng với số lượng cá khoảng 17 tấn. Trong đó cá lăng có trọng lượng từ 1- 3 kg/con đang chuẩn bị thu hoạch là khoảng 15 tấn; cá chép và cá leo bắc vừa mới thả khoảng 2 tấn. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Để vớt vát, sáng nay 21.5, các hộ dân có cá chết đã vớt cá mang lên bờ tìm mối bán Ảnh: Thanh Chương

Sáng 21.5, trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Định Quán Trần Quang Tú cho biết sau khi nắm được thông tin, huyện đã cử ngay đoàn cán bộ xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ. Bước đầu xác định có gần 20 hộ nuôi bị thiệt hại, số lượng cá chết vẫn đang được thống kê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.