Ca chết não hiến tạng thứ 100 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

24/03/2023 09:40 GMT+7

Sáng 23.3, GS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cho hay các bác sĩ của BV đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100.

Ca hiến, ghép đa mô tạng thứ 100 tại BV Hữu nghị Việt Đức là từ người hiến Đ.M.K (nam, 32 tuổi, ở Bắc Giang), bị chấn thương sọ não nặng, không qua khỏi dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Ca chết não hiến tạng thứ 100 tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - Ảnh 1.

Bệnh nhân được ghép tạng từ người hiến chết não, ca ghép do các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện

Kim Oanh

Từ mô tạng hiến của anh K., đến nay giúp hồi sinh 4 người bệnh khác là: bệnh nhân nữ 53 tuổi (ở Bắc Giang) bị suy tim giai đoạn cuối; bệnh nhân nam 33 tuổi (ở Ninh Bình) bị nang đường mật được ghép gan; hai bệnh nhân 48 tuổi và 42 tuổi (cùng ở Hải Phòng) suy thận mạn giai đoạn cuối. Hiện sức khỏe các ca ghép tạng trên đều tiến triển tốt và hồi phục.

Anh Đ.M.K là ca hiến nhiều mô tạng nhất từ trước đến nay, bao gồm: tim, gan, 2 thận, 4 mạch máu, 14 gân, 2 sụn. Đây cũng là trường hợp người cho chết não hiến tạng thứ 9 tại Bắc Giang. Bắc Giang hiện đang đứng đầu cả nước về số người hiến tạng sau khi chết não.

Tại BV Hữu nghị Việt Đức, từ năm 2010 đến nay đã có 100 gia đình đồng ý hiến tạng khi không may có người thân bị chết não. Nhờ đó các bác sĩ của BV đã thực hiện được 50 ca ghép tim, 83 ca ghép gan, 157 ca ghép thận, 6 ca ghép phổi và nhiều ca ghép mô khác.

Theo BV Hữu nghị Việt Đức, hiện nhu cầu ghép tạng của người bệnh rất lớn, số người bệnh chờ được ghép tạng tại BV này lên đến hàng trăm người. Đa số thời gian chờ đợi để có nguồn tạng là rất lâu, có những người không thể chờ được đã qua đời. Mỗi ngày ở BV Hữu nghị Việt Đức có 5 - 10 trường hợp chết não nhưng số trường hợp đồng ý hiến tạng rất ít ỏi.

Theo thống kê của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đến nay đã có 170.000 người trên toàn quốc đăng ký hiến mô tạng. Trên cả nước, 13 năm qua có khoảng 150 trường hợp chết não hiến tạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.