Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng

01/02/2024 15:46 GMT+7

Nhiều người dân thủ đô đã chọn hôm nay 1.2 (tức 22 tháng chạp) là ngày để cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời, sớm 1 ngày so với chính lễ vào ngày mai 2.2 (tức 23 tháng chạp).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trưa 1.2, nhiều người dân tất bật mang cá chép đến hồ Tây (Q.Tây Hồ, Hà Nội) và cầu Long Biên (Hà Nội) phóng sinh, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 1.

Điểm thả cá chép ở hồ Tây gần chùa Trấn Quốc (P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ)

ĐÌNH HUY

Có tàu kiểm ngư ngăn chặn chích điện, người dân yên tâm thả cá phóng sinh ngày ông Táo

Theo quan niệm tâm linh, cá chép là phương tiện đưa Táo quân về trời. Người dân thường chọn mua cá chép đỏ để cúng lễ ông Công, ông Táo. Với nhiều người, khoảnh khắc thả cá chép xuống nước mang nhiều cảm xúc đặc biệt, báo hiệu chuẩn bị kết thúc năm cũ, bắt đầu cho năm mới.

Ông Nguyễn Thế Hùng (67 tuổi, trú Q.Tây Hồ) cho biết, hôm nay nhà ông có giỗ nên đã làm lễ cúng ông Công, ông Táo sớm 1 ngày. Mặc dù nhà cách hồ Tây chỉ 500 m nhưng ông Hùng chọn sông Hồng là nơi thả cá.

Ông Hùng quan niệm hồ Tây là nơi nước tù còn ở sông Hồng rộng lớn, cá chép thả xuống sẽ vùng vẫy và sống tốt. Từ đó, ông mong gia đình sẽ khỏe mạnh, làm việc thuận lợi trong năm mới.

Tại khu vực hồ Tây, nhiều điểm hướng dẫn người dân thả cá chép đã bắt đầu hoạt động từ trưa nay. Tại điểm thả cá chép gần chùa Trấn Quốc (P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ), có ít nhất 2 chiến sĩ Công an P.Yên Phụ và 2 đoàn viên, thanh niên P.Yên Phụ có mặt để vận động, hướng dẫn người dân thả cá đúng nơi quy định.

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 2.

Người dân thả cá vào xô do nước hồ Tây bị ô nhiễm

ĐÌNH HUY

Do nguồn nước dưới hồ Tây bị ô nhiễm, cá chép thả xuống chỉ sống được vài giờ rồi chết nên Công an P.Yên Phụ đã lập hàng rào barie, vận động người dân thả cá chép vào xô rồi chở ra sông Hồng.

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 3.

Chiến sĩ công an và đoàn viên, thanh niên P.Yên Phụ hướng dẫn người dân thả cá đúng nơi quy định

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 4.

Ban đầu, người dân không đồng ý với việc thả cá vào xô mà muốn tự thả xuống hồ Tây, nhưng sau khi được giải thích họ hiểu ra và phối hợp

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 5.
Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 6.
Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 7.

Rất đông người dân thả cá chép sớm 1 ngày so với chính lễ vào ngày mai

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 8.

Một số du khách nước ngoài ngạc nhiên trước những con cá chép đỏ

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 9.

Nước hồ Tây bị ô nhiễm do người dân đổ tro, một số con cá chép đỏ đã bị chết

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 10.

Cá chép được thả chung vào xô, khi đầy sẽ được công an chở lên xe, đưa ra sông Hồng thả

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 11.
Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 12.
Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 13.

Điểm thả cá ở bãi bồi sông Hồng ngõ 76 An Dương (P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ)

ĐÌNH HUY

Cá chép tiễn Táo quân về trời được xe cảnh sát 'hộ tống' ra sông Hồng- Ảnh 14.

Điểm thả cá trên cầu Long Biên chiều nay

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.