Bút chì bạn gái tặng Hitler được đấu giá có thể hơn 2,3 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
29/05/2023 09:52 GMT+7

Cây bút chì là món quà sinh nhật của bạn gái tặng trùm phát xít Hitler sắp được đấu giá với mức giá ước tính lên đến 2,32 tỉ đồng.

Bút chì bạn gái tặng Hitler có thể được bán với giá hơn 2,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cây bút chì của Hitler sắp được bán đấu giá

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Tờ The Guardian ngày 29.5 đưa tin một cây bút chì mạ bạc của trùm phát xít Adolf Hitler sắp được bán đấu giá tại thành phố Belfast ở Bắc Ireland với giá ước tính từ 50.000 - 80.000 bảng Anh (1,45-2,32 tỉ đồng).

Cây bút chì được cho là món quà mà bạn gái lâu năm Eva Braun đã tặng cho Hitler nhân dịp sinh nhật lần thứ 52 vào ngày 20.4.1941.

Cây bút được khắc chữ "Eva" bằng tiếng Đức và 2 chữ cái "AH", ban đầu được một nhà sưu tập mua trong một cuộc đấu giá năm 2002.

Việc bán các vật phẩm lịch sử bởi nhà đấu giá Bloomfield Auctions ở Belfast vào ngày 6.6 cũng sẽ bao gồm một bức ảnh gốc có chữ ký của Hitler và một bản viết tay hiếm hoi được Nữ hoàng Victoria ân xá vào năm 1869 đối với những người Ireland nổi dậy bị kết tội phản quốc.

Ông Karl Bennett, giám đốc điều hành của nhà đấu giá, cho biết họ kỳ vọng đợt đấu giá này sẽ thu hút sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới.

"Tầm quan trọng của cây bút chì cá nhân của Hitler nằm ở chỗ nó giúp làm sáng tỏ một phần lịch sử bị che giấu, mang đến cái nhìn độc đáo về các mối quan hệ cá nhân của Hitler, điều mà ông ta đã cẩn thận giấu kín trước công chúng", theo ông Bennett.

Ông Bennett cho biết việc nghiên cứu và thảo luận cẩn thận với người bán món hàng, "giúp tôi tự tin rằng để nói với mọi người rằng tôi đang bán là hàng thật".

Nơi chào đời của trùm phát xít Hitler sẽ trở thành đồn cảnh sát

Chuyên gia này cho rằng đối với những nhà sưu tập các vật phẩm quân sự, chúng lưu giữ một phần quá khứ và nên được coi là những vật thể lịch sử, bất kể lịch sử mà chúng đề cập đến có phải là một trong những lịch sử đen tối và gây tranh cãi nhất hay không.

Bà Braun gặp Hitler lần đầu năm 17 tuổi và sau đó bắt đầu mối quan hệ lâu dài, trước khi hai người kết hôn vào ngày 29.4.1945 với nghi lễ đơn giản, chưa đầy 40 giờ sau khi 2 người cùng tự sát trong bối cảnh Đức quốc xã sụp đổ. Sau đó nhiều người mới biết về mối quan hệ giữa 2 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.