Burkina Faso, Mali, Niger cùng lúc rút khỏi khối ECOWAS giữa căng thẳng

Văn Khoa
Văn Khoa
28/01/2024 21:43 GMT+7

Chính quyền quân sự ở Burkina Faso, Mali và Niger ngày 28.1 tuyên bố rút khỏi Tổ chức Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức.

Các nhà lãnh đạo của Burkina Faso, Mali và Niger đã đưa ra tuyên bố rằng việc rời khỏi ECOWAS "không có trì hoãn" là một "quyết định có chủ quyền", theo AFP.

Chống chọi với bạo lực thánh chiến và nghèo đói, các chính quyền của 3 nước đã có mối quan hệ căng thẳng với ECOWAS kể từ khi các cuộc đảo chính diễn ra ở Niger vào tháng 7.2023, ở Burkina Faso vào năm 2022 và Mali vào năm 2020.

Burkina Faso, Mali, Niger cùng lúc rút khỏi khối ECOWAS giữa căng thẳng- Ảnh 1.

Một người biểu tình cầm tấm biển ghi "Đả đảo ECOWAS" trong một cuộc biểu tình ngày 14.1.2022 ở thủ đô Bamako của Mali nhằm phản đối các lệnh trừng phạt do ECOWAS áp đặt đối với Mali và chính quyền quân sự nước này.

AFP

Thủ tướng do chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm ngày 25.1 đã chỉ trích ECOWAS vì "ý đồ xấu" sau khi khối này phần lớn lảng tránh cuộc họp đã được lên kế hoạch ở Niamey, theo AFP.

Niger từng hy vọng có cơ hội để nói chuyện nhằm giải quyết những khác biệt với các quốc gia thành viên ECOWAS vốn đã lạnh lùng với Niamey, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nặng nề sau cuộc đảo chính dẫn tới Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ.

Cả ba nước nói trên đều bị ECOWAS đình chỉ hoạt động trong khi Niger và Mali phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề. Họ đã củng cố lập trường của mình trong những tháng gần đây và hợp lực thành "Liên minh các nhà nước Sahel".

Việc Pháp rút quân khỏi Sahel, khu vực dọc theo sa mạc Sahara ở châu Phi, đã làm gia tăng mối lo ngại về các cuộc xung đột lan xuống phía nam tới các quốc gia như Ghana, Togo, Benin và Bờ Biển Ngà, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.