Bước phát triển mới trong chuyển đổi số ở Bình Dương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
20/04/2022 06:02 GMT+7

Ngày 19.4, tỉnh Bình Dương chính thức đưa Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) vào hoạt động, đồng thời ra mắt Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương.

Tham dự buổi lễ có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh Bình Dương

Đ.T

Giám sát hoạt động nhiều lĩnh vực

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở TT-TT Bình Dương, cho biết IOC là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp lãnh đạo giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy, quản lý chất lượng dịch vụ đô thị một cách hiệu quả. IOC sẽ kết nối nền tảng đô thị thông minh qua khối hỗ trợ, điều khiển hiển thị để lấy dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định và được vận hành liên tục không gián đoạn 24/7.

IOC với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có, cùng phần mềm điều khiển với hơn 20 lĩnh vực giám sát, điều hành, như: chỉ tiêu KT-XH, hành chính công, an ninh trật tự, giao thông, phòng chống dịch Covid-19; dịch vụ tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; thông tin quy hoạch, giám sát chất lượng môi trường, hoạt động công nghiệp, tài nguyên, môi trường…

Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương sẽ tạo môi trường khai thác thông tin và triển khai các ứng dụng tác nghiệp cho cán bộ, đảng viên sử dụng; đồng thời tạo kênh giao tiếp giữa người dân với Đảng và Nhà nước. Các thông tin về lĩnh vực y tế, giáo dục, cung cầu lao động, cơ sở dữ liệu về trẻ em, bảo trợ xã hội; thông tin khoa học, công nghệ, chỉ số tiêu dùng, cung cầu hàng hóa, mặt hàng thiết yếu… cũng được công khai trên cổng thông tin điện tử này.

Xây dựng đô thị thông minh

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới. Việc phát triển đô thị thông minh bền vững gắn với chuyển đổi số là vấn đề được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ông Minh khẳng định trong quá trình hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Quá trình đô thị hóa của Bình Dương diễn ra mạnh mẽ. Đô thị hóa mang đến cơ hội phát triển KT-XH, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức từ việc tập trung dân cư ngày càng cao, tác động tiêu cực đến môi trường, sự quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Ký kết hợp tác giữa Hội đồng Lý luận T.Ư và tỉnh Bình Dương

Cùng ngày 19.4, trong khuôn khổ Hội thảo “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”, Tỉnh ủy Bình Dương và Hội đồng Lý luận T.Ư đã ký kết chương trình hợp tác, thực hiện đề án “Tổng kết mô hình phát triển tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050”. Phát biểu tại lễ ký kết, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết việc ký hợp tác có nhiệm vụ và lợi ích hết sức to lớn. Việc tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050 là cơ sở thực tiễn rất quan trọng để đánh giá toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về mô hình phát triển của Bình Dương trong 25 năm qua; đưa ra tầm nhìn, định hướng và đột phá phát triển Bình Dương trong giai đoạn mới.

Theo ông Minh, từ năm 2016, Bình Dương đã phê duyệt đề án “Thành phố thông minh Bình Dương” nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục khó khăn, tạo cơ hội đưa Bình Dương phát triển lên một tầm cao mới. Năm 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Bình Dương được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh là một trong 21 cộng đồng có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu. “Việc hình thành thí điểm, đi vào hoạt động của Trung tâm IOC và Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương là một bước kế thừa các kết quả đã đạt được trong việc xây dựng chính quyền điện tử, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh bền vững trên địa bàn”, ông Minh khẳng định.

Theo ông Minh, IOC là một hệ thống công nghệ thông tin bao gồm cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm có chức năng thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành và xử lý, phân tích cho kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định IOC sẽ phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt hoạt động KT-XH theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức trong giám sát, điều hành công việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.