Bùng phát nuôi yến nhưng chỉ 10% nhà nuôi hiệu quả

16/02/2023 15:15 GMT+7

Phong trào xây nhà nuôi yến bùng phát trong mấy năm gần đây, mỗi nhà yến có vốn đầu tư rất lớn, nhưng hiệu quả theo thống kê chỉ khoảng 10%

Chỉ 10% nhà nuôi yến mang lại hiệu quả - Ảnh 1.

Nhiều người đầu tư hàng tỉ đồng xây nhà yến nhưng chưa hiệu quả

T.N

Tại hội thảo về nuôi chim yến tổ chức sáng nay 16.2 tại TP.HCM, Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết: Trong 5 năm trở lại đây, nghề nuôi chim yến phát triển mạnh trên 42 tỉnh, thành phố cả nước. Trong đó, tập trung nhiều nhất tại khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Hiện nay, cả nước có trên 23.000 nhà nuôi chim yến, sản lượng yến của Việt Nam khoảng 120 tấn, giá trị trên 500 triệu USD. Dự báo, trong thời gian tới, sản lượng có thể kỳ vọng 170 tấn/năm vào năm 2030 bởi một số tỉnh đang trên đà phát triển theo vùng quy hoạch nuôi chim yến như Tây Ninh, Long An và những tỉnh giáp biên giới với Campuchia…

Theo Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, nghề nuôi chim yến phát triển rất nhanh trong mấy năm, nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội. Đó là sự phát triển nhà yến chủ yếu tự phát, chưa có quy hoạch vùng nuôi, thiếu kỹ thuật trong xây dựng và vận hành nhà yến. Bên cạnh một số nhà yến khá thành công vẫn có rất nhiều nhà xây dựng tốn kém hàng tỉ đồng nhưng không có chim yến vào làm tổ. Thống kê ban đầu cho thấy, hiệu quả đầu tư nhà yến còn khá thấp, không quá 10% nhà yến đầu tư có hiệu quả cao, 20% nhà yến có hiệu quả. Nhiều khu vực có vùng sống thích hợp như ĐBSCL và gần đây là Tây nguyên, số lượng nhà nuôi yến tăng quá nhanh, dẫn đến nguồn thức ăn của chim yến bị khan hiếm, hiệu quả sinh sản giảm, quần đàn tăng chậm, nhà yến xây dựng chưa hoàn toàn phù hợp với tập tính và môi trường thuận lợi cho yến ở. Một số tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng nhà yến không phù hợp, chủ yếu mục đích thu tiền tư vấn, bán vật tư làm nhà yến, ít quan tâm đến hậu xây nhà yến có yến đến ở hay không, gây thiệt hại rất lớn cho người dân.

Tại tỉnh Kiên Giang, nơi có số lượng nhà yến lớn nhất cả nước với 2.450 hộ nuôi chim yến, 2.995 nhà yến. Hiện nay, không ít nhà yến không có chim vào làm tổ hoặc có nhưng sản lượng thu hoạch rất thấp; nhiều nhà yến nằm trong khu vực nội thành, khu dân cư tập trung; gần 1/2 nhà yến sử dụng không đúng công năng, được cải tạo, cơi nới từ nhà ở thành nhà nuôi chim yến...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.