Bóc u xơ tử cung kích thước lớn gây biến chứng bí tiểu, nhiễm trùng

Lê Cầm
Lê Cầm
29/01/2024 15:46 GMT+7

Bệnh nhân nữ (48 tuổi, quốc tịch Philippines) nhập viện trong tình trạng bí tiểu, đau căng tức nhiều ở vùng hạ vị, kèm khối u thành trái âm đạo.

Ngày 29.1, bác sĩ Trương Thành Tuyên, Phó khoa Sản phụ - phụ khoa, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết sau thăm khám lâm sàng và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán u xơ tử cung dưới phúc mạc kích thước lớn gây bí tiểu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Bước đầu, bệnh nhân được nhập viện xử trí tình trạng bí tiểu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu tại khoa Ngoại tiết niệu, song song đó, bệnh nhân được hội chẩn chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm, chụp MRI vùng chậu chuyên sâu.

Với kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn để đánh giá. Với tình trạng bệnh lý hiện tại và bệnh nhân đã trải qua 2 lần sinh thường, các bác sĩ thống nhất xử trí mổ mở cắt tử cung bán phần - bóc khối u nhằm điều trị triệt để cho bệnh nhân.

Tại phòng mổ, ê kíp bóc tách khối u, gỡ dính đại tràng và ruột non ra khỏi u, gỡ dính tại phần niệu quản, bàng quang. Sau đó, phối hợp bóc và cắt trọn khối u ngoài phúc mạc với kích thước lớn 20x30 cm, cuối cùng cắt tử cung bán phần. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Sau phẫu thuật bệnh nhân đã đi tiểu bình thường.

Bóc u xơ tử cung kích thước lớn gây biến chứng bí tiểu, nhiễm trùng- Ảnh 1.

Khối u xơ kích thước lớn

BSCC

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định và đã được xuất viện sau 7 ngày hậu phẫu.

Bác sĩ Trương Thành Tuyên cho biết, u xơ tử cung là loại u lành tính thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. U xơ tử cung kích thước nhỏ thường không có triệu chứng rõ ràng, tuy nhiên đối với u xơ tử cung kích thước lớn nếu không xử trí kịp thời nguy cơ chèn ép các tạng xung quanh gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chị em phụ nữ.

U xơ tử cung dưới phúc mạc là một dạng tồn tại của khối u xơ tử cung, u lạc nội mạc, u buồng trứng,… Nếu không phát hiện và có kế hoạch điều trị phù hợp cho mỗi loại u, chị em phụ nữ có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

"Phụ nữ cần khám phụ khoa định kỳ để tầm soát bệnh, những trường hợp bị u xơ tử cung, dù không có triệu chứng thì vẫn cần phải đi khám để các bác sĩ chuyên khoa kịp thời đánh giá kích thước, số lượng khối u... từ đó có phương án điều trị kịp thời, tránh để khối u phát triển gây biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Tuyên khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.