Bộ Tư pháp Mỹ kết luận cựu Thống đốc New York quấy rối tình dục 13 nhân viên

27/01/2024 12:20 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ kết luận cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục ít nhất 13 nữ nhân viên trong thời gian tại chức, đồng thời có hành động trả thù những người tố cáo ông.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26.1 công bố một thỏa thuận dàn xếp với Phòng Hành pháp bang New York (tức văn phòng thống đốc tiểu bang và các nhân viên hỗ trợ trực tiếp), qua đó thông báo kết quả điều tra của bộ này về những cáo buộc quấy rối tình dục liên quan ông Cuomo, theo The Guardian.

Thỏa thuận cho biết ông Cuomo khi còn là Thống đốc New York "đã buộc ít nhất 13 nữ nhân viên của bang New York, bao gồm các nhân viên của Phòng Hành pháp, phải chịu đựng môi trường làm việc mang tính thù địch về tình dục". Phòng Hành pháp khi đó đã nắm được sự tình nhưng không "khắc phục một cách hiệu quả hành vi quấy rối ở cấp độ hệ thống".

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ "cũng phát hiện rằng các nhân viên cấp cao của ông Cuomo đã biết về hành vi của ông và trả thù 4 phụ nữ mà ông đã quấy rối".

Chính phủ Mỹ kết luận cựu Thống đốc New York quấy rối tình dục 13 nhân viên- Ảnh 1.

Cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo

REUTERS

Ông Cuomo, thành viên đảng Dân chủ và là con trai của người từng là Thống đốc New York 3 nhiệm kỳ, đắc cử chức vụ này lần đầu vào năm 2011. Ông đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc nhờ nỗ lực ứng phó với Covid-19 vào năm 2020 và được nhiều người coi là có tham vọng làm tổng thống.

Song bê bối quấy rối tình dục đã làm tan biến bất kỳ tham vọng nào của ông Cuomo. Ông phủ nhận các cáo buộc về hành vi sai trái, nhưng đã từ chức vào tháng 8.2021 sau khi Chưởng lý bang New York Letitia James tuyên bố những lời tố cáo nhằm vào ông là đáng tin cậy. Người kế nhiệm ông Cuomo là cấp phó của ông, bà Kathy Hochul.

Sinh năm 1957, ông Cuomo hiện vướng vào các vụ kiện dân sự xuất phát từ hai người tố cáo, dù cũng "đang hướng tới việc tái gia nhập đời sống chính trị", theo báo The New York Times. Tuy nhiên, tờ báo hôm 26.1 bình luận rằng những "nỗ lực như vậy có thể bị tổn hại nghiêm trọng bởi kết luận mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ".

Theo thỏa thuận nói trên, Bộ Tư pháp Mỹ chấp thuận những biện pháp mà bà Hochul đã thông qua để ngăn chặn và giải quyết hành vi sai trái, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp khác. Các biện pháp của bà Hochul bao gồm sa thải các nhân viên đã tạo điều kiện hoặc giúp trả thù những người tố cáo ông Cuomo, thành lập bộ phận nhân sự và tạo ra các công cụ mới để nhân viên báo cáo các trường hợp quấy rối tình dục.

Ông Trump phải bồi thường 83 triệu USD cho nữ nhà báo từng tố ông cưỡng hiếp

Bình luận về thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ, bà Rita Glavin, luật sư của ông Cuomo, cho biết cựu thống đốc "không quấy rối tình dục bất kỳ ai". Trong một tuyên bố, bà Glavin cáo buộc cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ hoàn toàn dựa trên báo cáo của chưởng lý New York, mà bà mô tả là "vô cùng thiếu sót, không chính xác, thiên vị và gây hiểu lầm".

"Đây chẳng qua là một cuộc dàn xếp chính trị mà không cần điều tra. Thống đốc Cuomo không quấy rối tình dục bất cứ ai", The New York Times dẫn lời bà Glavin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.