Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo lực lượng đặc nhiệm do Mỹ hậu thuẫn

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2023 18:02 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani đã ra cảnh báo sau khi phía Mỹ tiết lộ đang đàm phán với các nước khác để thành lập một lực lượng đặc nhiệm ở biển Đỏ.

Hãng thông tấn ISNA của Iran hôm nay 14.12 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani cảnh báo rằng lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ hậu thuẫn nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở biển Đỏ sẽ phải đối mặt với "những vấn đề bất thường".

Ông Ashtiani đưa ra cảnh báo trên sau khi phía Mỹ tuần trước thông báo họ đang đàm phán với các nước khác để thành lập một lực lượng đặc nhiệm sau một loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen nhắm vào tàu thuyền ở biển Đỏ.

"Nếu thực hiện một động thái phi lý như thế, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề bất thường. Không ai có thể thực hiện động thái trong một khu vực mà chúng ta có ưu thế hơn", ông Ashtiani nói với ISNA.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran ra cảnh báo về lực lượng đặc nhiệm do Mỹ hậu thuẫn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani

Chụp màn hình Presstv.ir

Ông Ashtiani không nêu rõ những biện pháp mà Iran chuẩn bị thực hiện để đáp trả việc thành lập lực lượng đặc nhiệm ở biển Đỏ được Mỹ hậu thuẫn.

Trong tuần trước, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên rằng Washington đang đàm phán với "những quốc gia khác" về việc thành lập "lực lượng đặc nhiệm hàng hải ... để đảm bảo tàu thuyền đi qua biển Đỏ an toàn", nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Iran sắp có chiến đấu cơ Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 của Nga

Giữa lúc xung đột Hamas-Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công tàu thuyền trên những tuyến đường vận chuyển quan trọng, phóng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel từ căn cứ quyền lực của lực lượng này ở thủ đô Sanaa (Yemen) cách xa hơn 1.600 km.

Hải quân Mỹ và Pháp đã tăng cường hiện diện ở biển Đỏ để bảo vệ tàu thuyền trước nguy cơ bị lực lượng Houthi bắt giữ hoặc tấn công, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.