Bộ trưởng KH-ĐT: Cao tốc chỉ 2 làn xe, sau này mở rộng rất tốn kém

Mai Hà
Mai Hà
06/11/2023 13:45 GMT+7

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng 6.11, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, lãng phí trong đầu tư công do khâu lựa chọn dự án không chính xác, cái cần làm ngay lại phân kỳ hoặc chỉ làm cấp thấp, như cao tốc 2 làn xe hiện nay.

Nêu vấn đề đầu tư công đang lãng phí rất lớn, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Bến Tre) hỏi Bộ trưởng KH-ĐT cần giải pháp gì để giảm tình trạng lãng phí đầu tư công hiện nay?

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi chất vấn Bộ trưởng KH-ĐT về lãng phí rất lớn trong đầu tư công

GIA HÂN

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng thừa nhận có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát. “Từ khâu lựa chọn dự án không thực sự chính xác, cái cần làm trước thì không làm, cái chưa cần làm thì lại làm. Về quy mô của dự án, có cái cần làm ngay thì lại phân kỳ hoặc làm ở cấp thấp rồi mới mở rộng, dẫn đến phải bổ sung rất lớn”, ông Dũng nêu.

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT cũng dẫn chứng trong lĩnh vực giao thông, cao tốc 2 làn xe, 4 làn hạn chế, không hoàn chỉnh, không có dải phân cách hay làn dừng khẩn cấp. Bây giờ nếu mở rộng đất đai để làm tiếp 2 làn thì rất tốn kém.

“Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nếu làm cao tốc phải tính đến hoàn chỉnh ngay và chưa làm được thì giải phóng mặt bằng một lần. Sau đó mới phân kỳ thực hiện trước 2 làn, sau đó mở rộng lên 4 làn, không cần quản lý quỹ đất và giải phóng mặt bằng nữa, không phát sinh thêm chi phí”, ông Dũng nói.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, nếu khảo sát tốt thì quá trình triển khai sẽ nhanh hơn, không bị tăng chi phí. Bên cạnh đó, còn nhiều lý do từ các khâu thiết kế, khảo sát thiết kế, tổ chức thực hiện, khiến kéo dài dự án, giảm hiệu quả tiết kiệm trong đầu tư công.

Bộ trưởng KH-ĐT: Cao tốc chỉ 2 làn xe, sau này mở rộng rất tốn kém - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

GIA HÂN

Đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn Bắc Giang) thì nêu vấn đề: Chính phủ đã đặt ra mục tiêu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo thuận lợi để đến năm 2030 nâng mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức đầu tư, góp phần giảm chi phí huy động vốn...

Đại biểu đoàn Bắc Giang đề nghị các tư lệnh ngành cho biết đánh giá của các tổ chức quốc tế về xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam đến nay là như thế nào? Đâu là điểm mạnh trong hệ số tín nhiệm quốc gia, Chính phủ có giải pháp gì để cải thiện mức tín nhiệm quốc gia hướng tới mục tiêu xếp hạng đầu tư, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy khả năng huy động vốn?

Liên quan đến tín nhiệm quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua tín nhiệm quốc gia Việt nam được thế giới đánh giá cao. Trong khi một số quốc gia bị hạ điểm thì Việt Nam được đánh giá nâng hạng với mức “triển vọng và ổn định”, hay BB+. Điều này nên tạo niềm tin cho các quỹ tài chính, quỹ đầu tư đổ tiền vào nền kinh tế và thúc đẩy phát triển.

Ông Phớc cũng thông tin, trong chuyến công tác tại Mỹ vừa qua đã làm việc tổ chức như NP và Moody và cho thấy các tổ chức này đều đánh giá cao thị trường tài chính Việt Nam, tin tưởng năng động phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam. 

Các tổ chức này có đặt ra các câu hỏi về giải quyết vấn đề nợ tín dụng nợ xấu tăng cao, nợ trái phiếu quá hạn, giải ngân đầu tư công, quan điểm về xử lý thị trường bất động sản… và đều hài lòng và tin tưởng về những giải pháp đề ra của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.