Bộ đôi Biden-Obama hợp lực đối đầu ông Trump ở Pennsylvania

05/11/2022 07:56 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama chuẩn bị đối đầu cựu Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần này ở bang Pennsylvania, đánh dấu tầm quan trọng của bang chiến địa này trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ.

(trái qua) Tổng thống Biden, ông Obama, ông Trump

afp/reuters

Ông Bidenông Obama sẽ tổ chức mít tinh vận động cho Phó thống đốc John Fetterman và Tổng chưởng lý Josh Shapiro ở bang Philadelphia hôm 5.11(giờ địa phương). Trong khi đó, ông Trump sẽ xuất hiện tại cuộc mít tinh ở Latrobe cho ứng viên Mehmet Oz đang chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ và ông Doug Mastriano, ứng viên thống đốc.

Pennsylvania trở thành "át chủ bài"

Cuộc chạy đua ở Pennsylvania phần nào phản ánh tình thế sát sao đang diễn ra trên đường đua thượng viện Mỹ. Các cuộc khảo sát đến từ Đại học Emerson và báo The Hill công bố vài ngày trước cho thấy ông Oz dẫn trước đối thủ Fetterman, cho phép hình dung một bức tranh đang theo hướng tích cực cho các ứng viên của đảng Cộng hòa.

Ông Trump tuyên bố ‘rất có khả năng’ tái tranh cử vào năm 2024

Khuya 26.10 (giờ Việt Nam), tham gia buổi cung cấp thông tin do Trung tâm báo chí nước ngoài tại TP.New York (bang New York) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức, ông John Zogby của tổ chức Zogby Strategies (trụ sở Utica, New York) cũng nêu lên những tiểu bang đang trong thế giằng co trước thềm bầu cử giữa kỳ của Mỹ. Theo ông, danh sách này bao gồm New Hampshire, North Carolina, Wisconsin, Florida, Ohio, Arizona, Georgia, Nevada, Iowa, Utah, và tất nhiên có cả Pennsylvania.

Bên cạnh đó, trong khi các sự kiện ở Pennsylvania vào hôm 5.11 đóng vai trò quan trọng cho các ứng viên có tên trên lá phiếu vào tuần sau, cần lưu ý Pennsylvania giờ đây trở thành khởi điểm cho cuộc chiến giữa ông Biden và người tiền nhiệm Trump.

“Nếu rà soát khắp các tiểu bang chiến địa, Pennsylvania thật sự mở ra “chiến trường” lớn nhất”, cựu thống đốc bang Ed Rendell trả lời phỏng vấn. “Đây là phiên bản thu nhỏ của cuộc bầu cử. Tôi cho rằng Pennsylvania sẽ là phép thử tốt nhất”, ông nhận định.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden đã nắm chắc chiến thắng trong tay sau khi giành được 20 phiếu đại cử tri của bang này. Năm 2016, ông Trump lại là ứng viên đoạt được bang Pennsylvania.

Thế nhưng, mọi thứ đang thay đổi. Theo cuộc khảo sát của Đại học Emerson/The Hill, chỉ có 39% số cử tri tiềm năng ủng hộ những gì ông Biden đang thực hiện trên cương vị tổng thống.

Tổng thống Biden chỉ trích các đại gia dầu mỏ 'trục lợi nhờ chiến tranh', muốn áp thêm thuế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.