Bộ Công thương chỉ đạo xử lý nghiêm, nhiều cây xăng hoạt động bình thường

06/11/2022 14:33 GMT+7

Sau chỉ đạo của Bộ Công thương, hôm nay, trên địa bàn TP.HCM nhiều cây đã hoạt động gần như bình thường trở lại. Dù vậy, vẫn còn một số cây xăng hết hàng, hoạt động cầm chừng.

Khảo sát qua nhiều tuyến đường thuộc một số quận như: Q.5, 6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân… có thể nhận thấy hầu hết các cây xăng đều hoạt động gần như bình thường, cũng như ít xảy ra tình trạng giới hạn số lượng xăng bán ra như trước.

Một cây xăng ở góc đường Ba Tháng Hai với Lê Đại Hành (Q.11) trưa nay hoạt động 2 trụ bơm, tuy nhiên lượng khách không quá đông

Minh Đăng

Cây xăng trên đường Trường Chinh với Cộng Hòa (Q.Tân Bình), một vài thời điểm cũng phải tạm ngưng vì hết hàng; nhiều ngày qua hoạt động bình thường.

Minh Đăng

Lượng khách mua xăng tích trữ khá đông nên phải dán thông báo từ chối phục vụ

Minh Đăng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng công suất kỷ lục

Tuy nhiên, vẫn còn một vài trạm xăng tạm hết hàng vào giữa trưa nên tạm ngưng phục vụ.

Cây xăng này những ngày đầu tháng đã ngưng phục vụ vì hết hàng, trưa nay khá vắng khách

Minh Đăng

Trạm xăng ở góc đường Lũy Bán Bích và Âu Cơ trưa nay tiếp tục tạm ngưng phục vụ vì hết hàng

Minh Đăng

Cùng trên đường Lũy Bán Bích với góc giao với đường Tân Thành (Q.Tân Phú), trưa nay cũng hết hàng, ngưng phục vụ

Minh Đăng

Cùng trên đường Lũy Bán Bích, một trạm xăng dầu của Petrolimex sửa chữa sân trước nhưng vẫn phục vụ khách

Minh Đăng

Trên tuyến đường Kinh Dương Vương các trạm xăng đã hoạt động bình thường trở lại. Tại trạm xăng này (ở khu vực gần bến xe miền Tây), nhiều ngày trước giới hạn 30.000 đồng/lượt xe máy và 200.000 đồng/lượt xe ô tô, hôm nay đã phục vụ đúng theo yêu cầu khách hàng

Minh Đăng

Trước đó ngày 2.11, Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương các tỉnh, thành phố và lực lượng chức năng trên toàn địa bàn kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình.

Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, lực lượng quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng và kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định, kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.