Bình Thuận: Vì sao vụ án sai phạm trên đường Lê Duẩn chưa khởi tố bị can?

19/02/2023 20:25 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án, có kết luận giám định giá trị quyền sở hữu những lô đất được giao trái pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa có cá nhân nào bị khởi tố bị can.

Ngày 19.2, ông Nguyễn Quốc Phương và bà Huỳnh Thị Thúy Vy (trú TP.Phan Thiết), những người dân đang khiếu nại về sai phạm của một số cán bộ ở TP.Phan Thiết và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận có liên quan vụ án "vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất"xảy ra tại dự án đường Lê Duẩn, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đến nay các khiếu nại của họ vẫn không được bất cứ cơ quan nào giải quyết.

Bà Vy cho biết, đã gửi đơn đến lãnh đạo cao nhất của tỉnh nhưng chỉ nhận được phiếu báo "đã nhận đơn" mà không có bất cứ trả lời gì về những khiếu nại gây thiệt hại về tài sản của gia đình bà khi giải tỏa, đền bù để làm đường Lê Duẩn.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Phương cho biết: "Các sai phạm đã được cơ quan công an làm rõ và đã khởi tố vụ án, đã có kết luận giám định. Nhưng không hiểu sao các sai phạm của những người có trách nhiệm vẫn không được xử lý. Gia đình tôi kiện ra tòa thì tòa trả lại đơn, trong khi các cơ quan có trách nhiệm họ không trả lời gì, tôi rất bức xúc".

Bình Thuận: Vì sao vụ án sai phạm trên đường Lê Duẩn chưa khởi tố bị can  - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Bình Thuận tiến hành đo đạc thực địa hai bên đường Lê Duẩn cuối năm 2022

H.LINH

Kết luận giao 13 lô đất sai phạm hàng chục tỉ đồng

Ngày 20.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại dự án đường Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Trước đó, để thực hiện dự án đường Lê Duẩn, chính quyền đã thu hồi 46.495 m2 đất của 113 hộ dân và 8 tổ chức (các hộ dân và tổ chức bị thu hồi đất đều nằm ở 3 phường là Phú Trinh, Phú Thủy và Bình Hưng).

Để phục vụ cho việc đền bù, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thuộc Sở TN-MT) đã chuẩn bị đất để bố trí tái định cư cho 113 hộ dân. Trong đó, có 33 lô đất nằm ở các vị trí đắc địa trên đường Lê Duẩn (bố trí tại chỗ), còn lại được bố trí ở khu dân cư Bắc Xuân An và khu Văn Thánh.

Bình Thuận: Vì sao vụ án sai phạm trên đường Lê Duẩn chưa khởi tố bị can  - Ảnh 2.

Một đoạn đường Lê Duẩn, TP.Phan Thiết hiện nay

H.LINH

Ngày 8.7.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (thời điểm đó là ông Nguyễn Ngọc Hai) đã ký quyết định thống nhất phương án phân lô chi tiết 2 bên đường Lê Duẩn (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Trần Hưng Đạo). Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng của tỉnh liên tiếp nhận đơn từ người dân tố cáo một số cán bộ có trách nhiệm đã làm trái trong việc cấp các lô đất tái định cư.

UBND tỉnh Bình Thuận sau đó đã thành lập đoàn đi thanh tra và phát hiện việc sai phạm trong giao đất tại dự án này.

Có nhiều người không thuộc diện được nhận đất vẫn được nhận các lô đất giá trị nhiều tỉ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (PC03) đã phát hiện có 13 lô đất (của 11 hộ gia đình) được xét duyệt, giao đất không đúng quy định của pháp luật.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, căn cứ kết luận giám định của giám định viên Trần Ngọc Ngà, giá trị quyền sử dụng đất của 16 lô đất được cấp (có 3 lô đất được cấp đúng quy định pháp luật, 13 lô cấp sai), thời điểm giám định (tháng 7.2022) cả 13 lô đất cấp sai có giá trị quyền sử dụng đất hơn 45,7 tỉ đồng.

Bình Thuận: Vì sao vụ án sai phạm trên đường Lê Duẩn chưa khởi tố bị can  - Ảnh 3.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận trưng cầu giám định 13 lô đất mà UBND TP.Phan Thiết cấp, giao trái pháp luật trị giá quyền sử dụng đất trên 45 tỉ đồng

H.LINH

Cụ thể, lô L2-70 đường Võ Văn Kiệt (khu tái định cư Đông Xuân An) được UBND TP.Phan Thiết cấp trái pháp luật cho ông Đ.V.H có giá trị 6,8 tỉ đồng; hay lô số 32 đường Lê Duẩn (vòng xoay tượng đài đến đường Lê Hồng Phong) được UBND TP.Phan Thiết cấp trái pháp luật cho bà N.T.H.B có giá trị tới 9,7 tỉ đồng...

Trong số các lô đất được UBND TP.Phan Thiết cấp chỉ có 3 lô đất được giao, cấp đúng quy định là của 3 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Thanh Trúc và Trần Thị Sáu.

Người dân chờ đến bao giờ?

Dấu hiệu gây thất thoát ngân sách Nhà nước từ việc giao, cấp 13 lô đất (45,7 tỉ đồng) đã được Cơ quan CSĐT làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng đã có thông báo gửi đến UBND TP.Phan Thiết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kết luận giám định này (tất cả 13 lô đất cấp trái pháp luật đều do UBND TP.Phan Thiết cấp, giao từ năm 2017 đến năm 2019).

Ông Nguyễn Quốc Phương và bà Huỳnh Thị Thúy Vy, hộ dân bị thu hồi đất không đúng quy định, gây thiệt hại tài sản rất lớn, đều khẳng định việc sai phạm ở dự án đường Lê Duẩn đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận làm rõ, nhưng các cá nhân thực thi công vụ sai phạm vẫn chưa bị khởi tố và việc đền bù cho người dân vẫn chưa được giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.