Bình Dương: Yêu cầu tấn công tội phạm, không bao che dung túng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/12/2023 11:25 GMT+7

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu lực lượng công an nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tuyệt đối không bao che, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm lộng hành…

Sáng 15.12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu lực lượng công an tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm để gây án, giải quyết mâu thuẫn; đối tượng hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh…

Giám đốc Công an Bình Dương yêu cầu tấn công tội phạm, không bao che dung túng - Ảnh 1.

Đại tá Tạ Văn Đẹp (hàng đầu, bên trái) tặng hoa động viên lực lượng CSGT

Đ.T

Đại tá Đẹp cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao; tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật liên quan "tín dụng đen", đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản; các đối tượng kinh doanh có hoạt động bảo kê; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; tội phạm mua bán người, tệ nạn cờ bạc, mại dâm…

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tuyệt đối không bao che, dung túng, hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động lộng hành, gây mất an ninh trật tự.

Giám đốc Công an Bình Dương yêu cầu tấn công tội phạm, không bao che dung túng - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương động viên lực lượng cảnh sát cơ động

Đ.T

Dự và phát biểu tại lễ ra quân, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời phối hợp, hỗ trợ tối đa cho lực lượng công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.