Bình Định: Chợ cũ xuống cấp, chợ mới chưa thể khởi công do vướng mặt bằng

Thanh Quân
Thanh Quân
21/01/2024 13:56 GMT+7

Chợ TT.Bình Dương cũ (H.Phù Mỹ, Bình Định) xuống cấp nghiêm trọng, chợ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng 2 năm qua vẫn không thể thi công do vướng mặt bằng.

Ngày 21.1, ghi nhận của PV tại chợ Bình Dương cũ (ở khu phố Dương Liễu Tây, TT.Bình Dương, H.Phù Mỹ, Bình Định) cho thấy, chợ này đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động mua bán của người dân.

Khu chợ này có diện tích gần 1,5 ha, được H.Phù Mỹ (Bình Định) xây dựng từ năm 1993. Thời điểm này, các hạng mục hạ tầng khác của chợ như ki ốt, nhà lồng, đường giao thông nội bộ, mương thu gom, thoát nước thải chưa được đầu tư xây dựng.

Bình Định: Chợ cũ xuống cấp, chợ mới chưa thể khởi công do vướng mặt bằng- Ảnh 1.

Chợ TT.Bình Dương cũ đã xuống cấp nghiêm trọng

THANH QUÂN

Sau 30 năm hoạt động, chợ Bình Dương đã hư hại nghiêm trọng, trong khi đó lượng tiểu thương buôn bán tại đây ngày càng tăng. Điều này ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh môi trường và an toàn cháy nổ.

Thấu hiểu được sự khó khăn của người dân, tháng 9.2021, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới chợ Bình Dương (TT.Bình Dương, H.Phù Mỹ). Tỉnh Bình Định giao UBND H.Phù Mỹ chủ trì, phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bình Định: Chợ cũ xuống cấp, chợ mới chưa thể khởi công do vướng mặt bằng- Ảnh 2.

Đến nay chợ TT.Bình Dương mới chưa thể khởi công do vướng mặt bằng

THANH QUÂN

Theo đó, chợ Bình Dương mới sẽ được xây dựng đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2, với hơn 600 điểm kinh doanh cố định, đảm bảo hoạt động đa ngành để di dời các hộ kinh doanh từ chợ Bình Dương cũ đến. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 155 tỉ đồng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Chợ Bình Dương mới sau khi xây dựng và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân ở TT.Bình Dương nói riêng và các vùng lân cận nói chung.

Nhưng đã hơn 2 năm nay dự án này vẫn chưa thể triển khai. Vị trí được nhắm đến để xây chợ hiện vẫn là bãi đất trống. Nguyên nhân được UBND TT.Bình Dương đưa ra là do vướng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND TT.Bình Dương (H.Phù Mỹ, Bình Định), chia sẻ: "Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng đang gặp khó khăn. Cụ thể, đến nay vẫn còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, có 1 hộ đã nhận tiền nhưng chưa chịu bàn giao đất".

Theo ông Ninh, giải pháp chính quyền địa phương đưa ra đó là, nếu các hộ dân này tiếp tục không bàn giao mặt bằng thì sẽ tổ chức cưỡng chế. UBND TT.Bình Dương và UBND H.Phù Mỹ cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để có thể thực hiện cưỡng chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.