Biến động thăm dò trước thềm bầu cử Thái Lan

05/05/2023 06:00 GMT+7

Đảng Tiến lên (MFP) vẫn xếp sau đảng Pheu Thai về lựa chọn của cử tri cho 500 ghế nghị sĩ, bao gồm theo khu vực bầu cử cũng như theo đảng phái, nhưng đã thu hẹp cách biệt trước thềm cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan dự kiến diễn ra vào ngày 14.5, Bangkok Post đưa tin.

Biến động thăm dò trước thềm bầu cử Thái Lan - Ảnh 1.

Hình ảnh các ứng viên trong cuộc bầu cử Thái Lan trên đường phố Bangkok ngày 26.4

REUTERS

Theo kết quả Viện Quản lý phát triển quốc gia (NIDA) của Thái Lan công bố ngày 3.5, Pheu Thai vẫn dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trong giai đoạn 24 - 28.4. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng viên nghị sĩ theo đảng phái của Pheu Thai đã giảm từ 47% xuống 37,92%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ MFP trong cuộc cạnh tranh này lại tăng từ 21,85% lên 35,56%.

Tình hình tương tự diễn ra trong khảo sát về ghế nghị sĩ theo khu vực bầu cử. Đảng Pheu Thai vẫn dẫn đầu với 38,82% người trả lời ủng hộ nhưng tỷ lệ này đã giảm so với mức 47,2% trong cuộc thăm dò trước đó. Xếp thứ hai là MFP với 33,96% người trả lời ủng hộ các ứng viên nghị sĩ theo khu vực bầu cử của đảng này, tăng từ mức 21,2%.

Bà Paetongtarn Shinawatra (ứng viên của đảng Pheu Thái), con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và là một trong 3 ứng viên thủ tướng, xếp thứ hai trong khảo sát về lựa chọn của cử tri cho ghế thủ tướng với tỷ lệ ủng hộ 29,2%. Đứng đầu là ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo MFP, với 35,54%; trong khi Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha, đại diện đảng Dân tộc Thái Đoàn kết (UTN), xếp thứ ba với 14,84%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.