Bị xử phạt hơn 26 triệu đồng vì đánh vợ, đánh cháu, xúc phạm mẹ

Cù Hiền
Cù Hiền
25/04/2023 17:36 GMT+7

Đánh cháu ruột, tát vợ, chửi mẹ già, với 3 hành vi trên, ông P.D.Đ đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.

Ngày 25.4, thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cho biết, hôm qua (24.4) ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.D.Đ (61 tuổi, trú tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) với số tiền phạt hơn 26,2 triệu đồng.

Ông Đ. là cậu ruột của anh Nguyễn Văn S. (39 tuổi, trú cùng thôn Nam Cầu 2).

Vào ngày 2.10.2022, tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, H.Gia Lộc), ông Đ. đã sử dụng một thanh gỗ vụt 4 - 5 phát vào người anh Nguyễn Văn S. Đồng thời, ông Đ. cũng tát 2 phát vào mặt và sử dụng một thanh gỗ vụt một nhát vào đầu bà Nguyễn Thị C. (53 tuổi, là vợ ông Đ.).

Anh Nguyễn Văn S. và bà Nguyễn Thị C. đều từ chối giám định thương tích và không đề nghị xử lý đối với ông Đ.

Hành vi của ông Đ. đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 52 Nghị định số 144 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Đ. cũng dùng lời nói nói để lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H. (96 tuổi, cùng trú tại địa chỉ của ông Đ.). Hành vi này có mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Ông Đ. bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 2 hành vi trên, tổng số tiền 26,250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, do đã đấm vào mặt ông Đ., anh Nguyễn Văn S. cũng bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.