Bí thư Đà Nẵng: 'Không dừng lại ở phát biểu, trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/02/2024 15:08 GMT+7

Kiểm tra công trình trọng điểm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu xử lý các vướng mắc không chỉ dừng lại ở phát biểu, mà đơn vị liên quan phải phối hợp thông suốt, trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề...

Ngày 19.2, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi thăm và động viên ra quân đầu năm tại các dự án động lực.

Tại đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, cho biết công trình dài 2,96 km gồm đường giao thông, các cầu vượt, hầm chui với giá trị hợp đồng xây lắp hơn 956 tỉ đồng và dự phòng phí gần 68 tỉ đồng.

Bí thư Đà Nẵng: 'Không dừng lại ở phát biểu, trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề'- Ảnh 1.

Thi công đường nối cảng Liên Chiểu

NGUYỄN TÚ

Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã di dời 258/265 ngôi mộ (đạt 97%), người dân bàn giao 182/255 hồ sơ mặt bằng (đạt 71,4%). Nhà thầu thi công đã đạt giá trị khối lượng gần 112 tỉ đồng (12,55%). Công trình khởi công ngày 8.9.2023, dự kiến hoàn thành ngày 14.2.2026.

Đại diện ban quản lý dự án cho biết năm 2024 dự kiến 6 mũi thi công hoàn thành 2 hầm chui, phần hạ bộ cầu vượt nút giao đầu và cuối tuyến, cầu kênh và thượng lưu cầu Liên Chiểu…

"Để đảm bảo tiến độ, ban quản lý kiến nghị Q.Liên Chiểu tập trung giải tỏa, ưu tiên một số vị trí nền đường, nút giao đầu và cuối tuyến, cầu Liên Chiểu, đường dây 110 kV, kênh thoát nước…", ông Lê Thành Hưng nói.

Bí thư Đà Nẵng: 'Không dừng lại ở phát biểu, trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề'- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên công nhân tại công trình

NGUYỄN TÚ

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, biểu dương tiến độ và yêu cầu ban quản lý, nhà thầu và hội đồng giải phóng mặt bằng tiếp tục phát huy quyết tâm. Bởi lẽ, dự án có ý nghĩa động lực, nâng cấp, kết nối hạ tầng giao thông và cảng Liên Chiểu, đóng vai trò tiên quyết trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, nhất là vùng tây bắc Đà Nẵng.

"Dự báo kế hoạch thi công năm 2024 còn nhiều khó khăn, các đơn vị tập trung đẩy nhanh ngay từ đầu năm, đặc biệt lưu ý chính sách đền bù giải tỏa, hồ sơ nào khả thi phải giải quyết ngay để có mặt bằng. Tôi đề nghị các kiến nghị của các bên liên quan hôm nay không dừng lại ở phát biểu, mà phải trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề, đề cao trách nhiệm phấn đấu công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu trở thành công trình mang tính biểu tượng của sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các đơn vị liên quan", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Đầu tư chung cư cho người có công cách mạng

Đối với công trình Đài tưởng niệm và quảng trường 29.3 (Q.Hải Châu), ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho biết dự án quy mô gần 213 tỉ đồng.

Bí thư Đà Nẵng: 'Không dừng lại ở phát biểu, trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề'- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị khu vực cảnh quan xung quanh tượng đài, quảng trường cần đồng bộ với công trình

NGUYỄN TÚ

Trong đó giai đoạn 1 - phân khu 1 cải tạo tượng đài chính đã hoàn thành hồi tháng 4.2023 với quy mô 42,7 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 - phân khu 2 là phần xã hội hóa (hơn 68,7 tỉ đồng) do Công ty TNHH công viên châu Á đầu tư hạ tầng kỹ thuật quanh tượng đài, hiện đang thẩm định hồ sơ thiết kế.

Giai đoạn 2 - phân khu 3 đầu tư gần 101,5 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 3.2024. Liên danh nhà thầu Thiên Hoàng - Nhất Huy - Đông Dương đang thi công đạt 80% khối lượng, với hạng mục 2 nhà điều hành bãi xe phía bắc và nam, sàn phun nước nghệ thuật, màn hình LED, bể nước ngầm, cột cờ, cây xanh cảnh quan…

Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tiến độ các hạng mục nhờ có mặt bằng sạch và năng lực nhà thầu khá tốt, đồng thời yêu cầu đôn đốc, giám sát đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ vì công trình trọng điểm này có ý nghĩa đặc biệt như là "mặt tiền" của thành phố.

"Đây là lần đầu tiên thành phố có một quảng trường quy mô như thế này, tôi đề nghị đẩy nhanh các thẩm định phân khu 2, hoàn thành kịp thời cùng với phân khu 3 để đảm bảo liên kết. Không chỉ các hạng mục công trình mà còn chỉnh trang khu vực xung quanh, chẳng hạn màu sơn các tòa nhà xung quanh cũng phải đồng bộ về cảnh quan, ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng: 'Không dừng lại ở phát biểu, trực tiếp tháo gỡ từng vấn đề'- Ảnh 4.

Lãnh đạo thành phố động viên ban quản lý, đơn vị thi công chung cư dành cho người có công cách mạng

NGUYỄN TÚ

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng đến thăm công trình chung cư xã hội cho người có công cách mạng (đường Vũ Mộng Nguyên, Q.Ngũ Hành Sơn). Công trình có tổng mức đầu tư gần 224 tỉ đồng, quy mô 12 tầng và 209 căn hộ (65 - 77 m2/căn).

Công trình khởi công ngày 28.12.2022, đến nay hoàn thành phần thô từ tầng 6 đến tầng 8, dự kiến hoàn thành tháng 10.2024.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đề án xây dựng chung cư cho gia đình người có công và mục tiêu đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thế hệ có nhiều hy sinh, đóng góp để giành độc lập và bảo vệ đất nước.

Hiện tiến độ dự án gấp rút, tháng 10.2024 phải hoàn thành với khối lượng rất lớn. Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, không chỉ đúng tiến độ mà còn phải đảm bảo chất lượng bền vững, lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.