Bị tàu hỏa kéo lê 30 m, 1 người tử vong

16/07/2015 11:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 16.7, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 16.7, trên tuyến đường sắt bắc - nam đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Trần Thất
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Phan Văn Hương (55 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển xe máy mang biển số 37N1 - 0250 đi từ xóm 4 ra quốc lộ 1A, khi băng qua đường ngang dân sinh tại km 299 +610 do thiếu quan sát nên bị tàu khách số hiệu NA3 hành trình Hà Nội - Vinh tông phải.
Cú tông mạnh khiến cả người và xe máy ông Hương bị tàu kéo lê khoảng 30 m, ông Hương tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn, tàu NA3 phải dừng khẩn cấp để cùng cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.