Bị phạt vì đăng Facebook sai sự thật về người bán cây cảnh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/12/2023 20:32 GMT+7

Cho rằng ông B.Đ.L bán cây cảnh kém chất lượng, ông P.V.T nói xấu, xúc phạm trên Facebook sau đó bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì nội dung phản ánh trên mạng xã hội 'thiếu cơ sở'.

Ngày 11.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.T (ngụ Q.Thanh Khê) liên quan vụ đăng Facebook thiếu cơ sở.

Cụ thể, ông T. bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, tháng 5.2022, ông B.Đ.L (ngụ H.Đông Hưng, Thái Bình) bán cho ông T. một cây cảnh với giá 20 triệu đồng.

Ông T. trồng một thời gian thì cây chết. Cho rằng ông L. bán cây kém chất lượng, ông T. yêu cầu trả lại tiền. Trong khi đó, ông L. cho rằng cây chết là do ông T. chăm sóc không đúng kỹ thuật, chứ không phải do chất lượng cây.

Bức xúc, ông T. đăng bài chửi bới, nói xấu ông L. trên các hội nhóm Facebook, đồng thời liên tục gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ gia đình ông L.

Ngày 22.8, ông B.Đ.L gửi đơn đến Công an Q.Thanh Khê để tố cáo ông P.V.T có hành vi sử dụng Facebook để chửi bới, bôi nhọ mình.

Nhận đơn trình báo, Công an Q.Thanh Khê vào cuộc xác minh, qua đó xác định hành vi nói xấu ông B.Đ.L trên Facebook đã vi phạm về việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bên cạnh xử phạt hành chính, cơ quan công an cũng buộc ông T. gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối với nội dung ông B.Đ.L tố cáo ông T. có hành vi nhắn tin, gọi điện đe dọa người khác, công an quận xác định chưa đủ căn cứ về hành vi vi phạm.

Qua làm việc, Công an Q.Thanh Khê đã nhắc nhở, yêu cầu ông T. chấm dứt các hành vi đăng tải thông tin thiếu cơ sở trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.